TT-Huế:

Nhà máy cao su phế liệu "hành" dân

(Dân trí) - Từ lúc đi vào hoạt động, nhà máy sản xuất nhiên liệu từ cao su phế thải Lộc Hòa (xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã gây ô nhiễm, khiến người dân sống gần đó khốn khổ.

Ông Trần Thanh Phong (71 tuổi) cho biết: “Nhà máy khi đốt lò bốc khói mù mịt, tàn bụi bay khắp nơi, mùi rất hôi chịu không nổi. Họ thường nấu lốp xe cũ để ra thứ dung dịch gì đó. Họ thường đốt vào ban đêm làm chúng tôi không tài nào ngủ được”.

Nhà máy sản xuất nhiên liệu từ cao su phế thải Lộc Hòa 
Nhà máy sản xuất nhiên liệu từ cao su phế thải Lộc Hòa 

Vợ ông Phong, bà Phan Thị Minh Nhượng (70 tuổi) góp lời, dù nhà bà cửa đóng then cài nhưng khói hôi vẫn len theo khe hở bay vào. Người già và trẻ nhỏ hít phải mùi khói này rất khó thở.

Cứ 2 - 3 ngày, nhà máy đốt một lần. Mỗi lần đốt kéo dài cả hơn 20 tiếng đồng hồ, kéo dài từ ngày này qua ngày kia. Căn nhà của anh Thế ở cách nhà máy chừng trăm mét nay phải đóng kín cửa, cả nhà di tản đi nơi khác sống. Thầy và trò trường cấp 1 và 2 Lộc Hòa ở gần đó cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoạt động của nhà máy. Vào những hôm ngược gió, cả thầy và trò phải bịt mũi mà học.
 
Có khoảng 50 hộ dân ở thôn 10 với mấy trăm nhân khẩu bị ảnh hưởng nặng nhất. Người dân đã làm đơn gửi lên xã nhưng chưa thấy có động tĩnh gì.

Cả gia đình anh Thế đã đóng cửa đi nơi khác sinh sống
Cả gia đình anh Thế đã đóng cửa đi nơi khác sinh sống

Ông Nguyễn Hiểu, Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa, cho biết, khi nhà máy về địa phương có cam kết làm theo quy trình khép kín. Giờ "không hiểu sao" lại ảnh hưởng đến bà con nhiều đến thế. Xã đã về làm việc với doanh nghiệp, đề nghị nhà máy không hoạt động nữa. Ông chủ nhà máy đã đồng ý di dời nhà máy, hẹn đến cuối tháng 3 sẽ đi.
 
Ông Nguyễn Hữu Hòa, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hữu Quan, chủ nhà máy, thừa nhận việc hoạt động của nhà máy gây ô nhiễm. Ông này cho biết đang lên kế hoạch di dời nhà máy đến khu công nghiệp La Sơn. “Chưa hoạt động được bao nhiêu mà dân phản ứng vậy, thực sự lòng tôi rất buồn bực và quyết định phải đi chỗ khác ngay lập tức. Tuy nhiên, chi phí đầu tư nhà máy, xưởng lên hàng tỷ đồng, làm chưa có lời gì mà nay đã lỗ. Đây là một bài học kinh nghiệm của chúng tôi xin được nhận khuyết điểm” – ông Hòa giải thích.
 
Đại Dương