1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Ngôi làng liên tục có người mắc bệnh, qua đời vì ung thư

Dương Nguyên

(Dân trí) - Chỉ trong vòng ít năm, một thôn ở Hà Tĩnh có hàng loạt người mắc bệnh và qua đời vì những căn bệnh ung thư quái ác. Người dân đang sống trong cảnh bất an, lo lắng.

Buổi sáng ngày cuối tháng 6, không khí tại cụm dân cư Nương Dòng, thôn Trung Khánh, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh ảm đạm, thưa thớt người qua lại.

Bên trong những căn nhà tại cụm dân cư này, người dân đang sống trong cảnh bất an, lo lắng khi số người được phát hiện ung thư ngày một tăng cao.

Một số nhà có người mắc căn bệnh quái ác này đóng kín cửa cổng, phía ngoài treo tấm biển: "Gia đình có người kiêng hơi lạnh. Rất mong mọi người thông cảm. Xin cảm ơn!".

Ngôi làng liên tục có người mắc bệnh, qua đời vì ung thư - 1

Tấm biển trước cổng của gia đình có người mắc bệnh ung thư (Ảnh: Dương Nguyên).

Gần đó, bà Phan Thị Lê (65 tuổi) ngồi trong nhà với gương mặt buồn bã, còn người chồng nhắc nhở bà uống thuốc đúng bữa để điều trị ung thư.

Bà Lê kể, cách đây 3 năm có dấu hiệu mệt mỏi, đau, viêm họng. Bà đi khám tại nhiều bệnh viện nhưng không phát hiện ra bệnh.

"Tháng 6/2024, tôi bị sút 5-6kg và tiếp tục đi khám thì phát hiện mình đã mắc ung thư phổi. Điều đáng nói, tôi không phải trường hợp đầu tiên tại thôn mắc bệnh ung thư. Tại nơi tôi ở đã có rất nhiều người mắc bệnh này, không kể người già hay trẻ", bà Lê chia sẻ.

Ngôi làng liên tục có người mắc bệnh, qua đời vì ung thư - 2

Bà Lê là một trong những người đang mang trong mình căn bệnh ung thư tại thôn Trung Khánh, xã Lâm Trung Thủy (Ảnh: Dương Nguyên).

Còn ông Hồ Văn Tịnh (66 tuổi) cho biết vợ ông cũng mất vì bệnh ung thư cổ tử cung cách đây hơn 2 năm, lúc đó bà 59 tuổi.

"Ngoài vợ tôi, cụm dân cư này có một cháu trai mất năm 16 tuổi vì ung thư xương, một ông mất vì ung thư phổi, một bà qua đời vì ung thư gan... Hiện nay, số người cùng điều trị bệnh ung thư phổi là nhiều nhất. Trong vòng hơn 5 năm qua, thôn có tổng cộng khoảng 7 người mất vì ung thư, gần 10 người đang điều trị", ông Tịnh vừa nói vừa đưa 10 ngón tay ra đếm.

Theo ông Tịnh và nhiều người dân, vùng quê này làm nông nghiệp, không có nhà máy. Họ không rõ nguyên nhân gì khiến nhiều người liên tiếp mắc bệnh ung thư như vậy.

Trước mắt, người dân phỏng đoán một số nguyên nhân như thời chiến tranh, làng từng bị bom mìn của địch tàn phá nhiều nên dẫn đến di chứng. Hoặc, người dân trong vùng dùng thuốc trừ sâu nhiều trên cánh đồng nên có thể gây ra nguy cơ.

"Đây chỉ là nhận định. Thời gian tới, chúng tôi hy vọng các nhà khoa học, các cơ quan chuyên môn, chức năng về địa phương khảo sát, tìm hiểu, nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân. Người già mắc bệnh đã đành nhưng còn tương lai thế hệ trẻ nữa", ông Tịnh bày tỏ.

Ngôi làng liên tục có người mắc bệnh, qua đời vì ung thư - 3

Ông Tịnh đưa tay tính số người mắc bệnh và qua đời vì ung thư tại cụm dân cư của mình (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Trần Ngọc Lan, Trưởng thôn Trung Khánh, xác nhận trong hơn 5 năm qua, địa phương có khoảng 7 người mất, gần 10 người đang điều trị vì mắc bệnh ung thư. Tất cả số người này đều sinh sống tại cụm dân cư Nương Dòng của thôn. Những người mắc bệnh có độ tuổi trung bình từ 50 trở lên, nhiều nhất là bị ung thư phổi.

Một lãnh đạo UBND xã Lâm Trung Thủy xác nhận trên địa bàn có nhiều người mắc bệnh ung thư, đặc biệt tại thôn Trung Khánh có số lượng người mắc căn bệnh này nhiều nhất.

"Địa phương chúng tôi mong muốn các ban, ngành cấp trên, các cơ quan chuyên môn về địa phương khảo sát, đánh giá tác động môi trường để sớm tìm ra nguyên nhân. Điều đó mới giúp được bà con cách phòng, tránh, đảm bảo ổn định cuộc sống", vị lãnh đạo nói.

Sáng 28/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị chưa nhận được báo cáo cụ thể hay đề xuất về việc tìm nguyên nhân hàng loạt người dân ở xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ liên tiếp mắc bệnh ung thư.

"Trước mắt, chúng tôi cũng có nắm sơ bộ thông tin về vụ việc này. Chúng tôi xác định trách nhiệm tìm ra nguyên nhân không chỉ riêng ngành y tế mà cần có cơ quan liên ngành cùng vào cuộc mới xác định được. Thời gian tới, ngành y tế sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để cùng vào cuộc làm rõ", ông Đức nói.