Ngoại trưởng Nga bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Sáng 6/7, tại Hà Nội, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Việt - Nga tiến hành hội đàm.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thăm Việt Nam từ ngày 5-6/7.

Ngày 5/7, ông Sergey Lavrov tới Hà Nội. Các hoạt động thăm chính thức của nhà ngoại giao Nga diễn ra trong ngày 6/7.

Theo chương trình, sáng nay Ngoại trưởng Lavrov đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Cùng ngày, ông Sergey Lavrov sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, sau đó hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ngoại trưởng Nga bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam - 1

Ông Sergey Lavrov và đoàn ngoại giao Nga vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Quốc Chính).

Việt Nam - Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950. Theo Bộ Ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga thời gian qua phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa hai bên vẫn tiếp tục được duy trì, trong đó có chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (tháng 11/2021), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng Sergey Lavrov (tháng 3/2022).

Ngoại trưởng Nga bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam - 2

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉnh sửa lại dải băng trên vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Quốc Chính).

Ngoại trưởng Nga bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam - 3

Ông Sergey Lavrov kính cẩn, nghiêng mình trước vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Quốc Chính).

Ngoại trưởng Nga bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam - 4

Thành viên đội nghi thức dẫn Ngoại trưởng Nga tiến vào đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Ảnh: Quốc Chính).

Ngoại trưởng Nga bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam - 5

Nhà lãnh đạo Nga thể hiện sự trân trọng những hi sinh của các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm (Ảnh: Quốc Chính)

Ngoại trưởng Nga bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam - 6

Ông Sergey Lavrov và phái đoàn Nga mặc niệm các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Quốc Chính).

Về hợp tác kinh tế - thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều 4 tháng đầu năm 2022 đạt 1,59 tỷ USD, giảm 9,89% so với cùng kỳ năm 2021. Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, giáo dục, văn hóa, du lịch… tiếp tục được duy trì.

Năm 2022, Việt - Nga kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Năm 2023 ghi dấu mốc 100 năm Bác Hồ tới nước Nga tìm đường giải phóng dân tộc Việt Nam.

Ngoại trưởng Nga bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam - 7

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đón Ngoại trưởng Sergey Lavrov tại Nhà khách Chính phủ (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoại trưởng Nga bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam - 8

Cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt - Nga (Ảnh: Mạnh Quân).