1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghi bị chập điện, 1 xe khách biến thành than

Đang chạy trên đường, một chiếc xe 12 chỗ bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Mặc dù tài xế đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy theo xe để dập lửa nhưng vẫn vì ngọn lửa quá lớn, chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn.

Vào khoảng 19 giờ ngày 18/9, một chiếc xe hiệu Ford Transit 16 chỗ ngồi khi đang di chuyển hướng từ Hà Nội về Lạng Sơn trên đoạn quốc lộ 1A, ngay dưới chân cầu Bồ Sơn, Bắc Ninh thì bốc cháy dữ dội.

 

Chỉ sau ít phút được phát hiện, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc xe

Chỉ sau ít phút được phát hiện, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc xe

 

Anh Nguyễn Đức Thuận, nhân chứng hiện trường cho biết, chiếc xe bốc cháy từ cách đó 50 mét. Sau khi phát hiện, tài xế và toàn bộ hành khách đã nhanh chóng nhảy ra khỏi xe nên không có thiệt hại về người. Tài xế cũng đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini mang theo để dập lửa, nhưng vì ngọn lửa quá to đã không thể khống chế được.

 

Sau 20 phút, toàn bộ chiếc xe bị cháy hoàn toàn
Sau 20 phút, toàn bộ chiếc xe bị cháy hoàn toàn

 

Một cảnh sát giao thông cho biết: “Khi chiếc xe bốc cháy, chúng tôi đang đi tuần tra trên đoạn đường gần đây nên đã có mặt để điều tiết giao thông. Khoảng 19h30 lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt để khống chế đám cháy. Sau 20 phút ngọn lửa đã được dập tắt”.

 

Theo tài xế lái xe thì khi đang chạy, ở đầu xe xuất hiện các cột khói, sau đó thì bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân ban đầu được nghi do chập điện. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

 

Theo Tư Vi
 Gia đình & Xã hội