Một người đã nhảy xuống chèn nhưng xe chở đoàn người khuyết tật vẫn đâm vách núi

(Dân trí) - Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Bí thư tăng cường xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, chiếc xe chở đoàn người khuyết tật lao vào vách núi làm 2 người chết, 5 người bị thương là do xe bị mất phanh. Một người trên xe đã nhảy xuống dùng đá chèn bánh nhưng bất thành.

Chiều 11/12, ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Bí thư tăng cường xã Bắc Lý - cho biết: "Khi chiếc xe mất phanh, một người khuyết tật đã chạy xuống lấy đá để chèn xe nhưng do độ dốc, đường quanh co nên đã không ngăn cản được. Do đó, chiếc xe đã đâm vào vách núi dẫn đến hậu quả đau lòng".

Chiều cùng ngày, bà Vi Thị Quyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn - chia sẻ, sau khi vụ tai nạn xảy ra, bà và cán bộ của huyện đã đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn thăm hỏi 5 nạn nhân bị thương; hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.

Một người đã nhảy xuống chèn nhưng xe chở đoàn người khuyết tật vẫn đâm vách núi - 1

Đoàn cán bộ huyện Kỳ Sơn tới chia sẻ với các nạn nhân bị thương.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng hơn 8h sáng ngày 11/12, chiếc xe ô tô mang BKS 29A -1636 chở 8 người của Đoàn nghệ thuật tình thương, thuộc Trung tâm dạy nghề nhân đạo - tạo việc làm cho trẻ tàn tật Việt Nam, vào Trường THCS Bắc Lý để tham gia giao lưu.

Khi đến khu vực nói trên, chiếc xe bất ngờ mất lái đâm vào vách núi. Hậu quả 2 người đã tử vong gồm tài xế Nguyễn Công Minh (SN 1969, trú huyện Nam Đàn) và chị Nguyễn Thị Thuận (SN 1982, trú huyện Nam Đàn). Các nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.

Sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Mỹ Lý (BĐBP Nghệ An) đã triển khai lực lượng gồm 20 cán bộ, chiến sỹ khẩn trương ra hiện trường ứng cứu.

Những hình ảnh cứu hộ cứu nạn tại hiện trường:

Một người đã nhảy xuống chèn nhưng xe chở đoàn người khuyết tật vẫn đâm vách núi - 2
Một người đã nhảy xuống chèn nhưng xe chở đoàn người khuyết tật vẫn đâm vách núi - 3
Một người đã nhảy xuống chèn nhưng xe chở đoàn người khuyết tật vẫn đâm vách núi - 4

Chiếc xe được kéo lên khỏi vách ta luy dương đã nát bét phần đầu.

Một người đã nhảy xuống chèn nhưng xe chở đoàn người khuyết tật vẫn đâm vách núi - 5
Một người đã nhảy xuống chèn nhưng xe chở đoàn người khuyết tật vẫn đâm vách núi - 6

Lực lượng bộ đội biên phòng xã Mỹ Lý phải dùng xà beng cạy cửa để đưa tài xế mắc kẹt trong cabin ra ngoài.

Một người đã nhảy xuống chèn nhưng xe chở đoàn người khuyết tật vẫn đâm vách núi - 7

Tài xế được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong.

Nguyễn Duy