Miễn nhiệm đại biểu HĐND với nguyên Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Chiều 13/3, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 15. Tại kỳ họp này, đại biểu thống nhất miễn nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Hà Văn Phúc, nguyên Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang.

Tại cuộc họp, đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang thống nhất cho ông Hà Văn Phúc, nguyên Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND do thay đổi công tác; đồng thời miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phúc do thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế.

Trước đó, ngày 4/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang thống nhất cho ông Phúc thôi tham gia BCH đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, thôi giữ chức Giám đốc Sở Y tế, thôi ủy viên UBND tỉnh, thôi đại biểu HDNĐ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Miễn nhiệm đại biểu HĐND với nguyên Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang - 1

Tại kỳ họp thứ 15, các đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang thống nhất cho ông Hà Văn Phúc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND (Ảnh: CTV).

Ngày 22/2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có quyết định cho ông Hà Văn Phúc thôi giữ chức Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 8/3, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký quyết định cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế đối với ông Hà Văn Phúc. Cũng trong ngày 8/3, ông Phúc có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND khóa X.

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Hà Văn Phúc.

Miễn nhiệm đại biểu HĐND với nguyên Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang - 2

Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, nơi ông Hà Văn Phúc từng công tác (Nguyễn Hành).

Tại kỳ họp thứ 10, ngày 20/7/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hà Văn Phúc vì những sai phạm trong lãnh đạo, điều hành công tác phòng chống dịch Covid-19; đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, kít xét nghiệm SARS-CoV-2.

Những vi phạm của ông Hà Văn Phúc gây dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang và cá nhân ông Phúc.