1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Mất tích khi cố đi xe máy vượt ngầm nước lũ

(Dân trí) - Nạn nhân là ông Trần Văn Trường, sinh năm 1965, trú xã Thạch Quán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, là công nhân Công ty cổ phần khoáng sản 3 có cơ sở làm việc tại xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai.

Ông Lê Duy Lý, trưởng công an xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, cho biết, tối 25/7, công an địa phương nhận tin báo từ anh Đoàn Văn Nam (sinh năm 1988, quê Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết: vào khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, anh Nam và ông Trần Văn Trường cùng đơn vị đi xe máy từ Lào Cai về đơn vị ở xã Hợp Thành; khi qua ngầm bê tông ở suối Ngòi Đường thì bị nước lũ lớn đang về cuốn trôi cả người lẫn xe.

Đường ngầm qua suối Ngòi Đường, nơi ông Trường và anh Nam bị nước cuốn trôi

Đường ngầm qua suối Ngòi Đường, nơi ông Trường và anh Nam bị nước cuốn trôi

Sau khi bị nước cuốn trôi xuôi khoảng 500 mét, anh Nam bơi được vào bờ và báo cho chính quyền, công an sở tại biết để tìm cách cứu vớt ông Trường. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo thành phố Lào Cai và xã Cam Đường phối hợp với công ty cổ phần khoáng sản 3 tổ chức lực lượng tìm kiếm ông Trường. Tuy nhiên do nước lớn và địa hình phức tạp nên đến 15 giờ ngày 26/7 vẫn chưa tìm thấy ông Trường.

Có mặt tại hiện trường, PV Dân trí nhận thấy đoạn đường ngầm qua suối Ngòi Đường rất nguy hiểm, nước chảy xiết, không có lan can bảo vệ đường ngầm, không có biển cảnh báo nguy hiểm. Đây là con đường liên xã kết hợp với đường vận tải nguyên liệu a pa tít vào khu vực nhà máy tuyển quặng Cam Đường. 

Cách đây 1 tuần, ở gần khu vực đường ngầm này cũng có một em học sinh địa phương bị thiệt mạng do tắm suối.

Phạm Ngọc Triển