1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Lửa bao trùm xe đầu kéo và xe container sau va chạm

Đăng Đức

(Dân trí) - Vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi chiếc xe đầu kéo va chạm với xe container khiến cả 2 xe đều bị thiệt hại nặng; rất may tài xế đã nhanh chóng thoát ra khỏi xe.

Ngày 26/5, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, khiến ngọn lửa bao trùm cả 2 chiếc xe.

Trước đó, khoảng 2h30 cùng ngày, ô tô đầu kéo BKS 75C-062.92 kéo theo rơ moóc 75R-006.42 do anh Nguyễn Văn Phú (40 tuổi, trú tại Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, chạy theo hướng Đông Hà - Lao Bảo.

Lửa bao trùm xe đầu kéo và xe container sau va chạm - 1

Chiếc xe đầu kéo chở than bị thiêu rụi hoàn toàn phần đầu xe.

Khi chiếc xe nói trên di chuyển trên Quốc lộ 9 qua khóm Tây Chín (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) thì va chạm với xe container BKS 43C-03285 kéo theo rơ moóc 43R-006.13 do ông Phạm Thành Bắc (52 tuổi, trú tại phường Tây Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển chạy cùng chiều. 

Sau vụ tai nạn, ngọn lửa bùng lên, bao trùm xe ô tô đầu kéo và xe container, tài xế nhanh chóng rời khỏi xe.

Lửa bao trùm xe đầu kéo và xe container sau va chạm - 2

Xe chữa cháy được điều đến hiện trường.

Được biết, trên xe đầu kéo chở than đá nhập khẩu, còn xe container chở giấy. Cả 2 xe đang trên đường đến Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để làm thủ tục thông quan.

Khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC đã đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy lớn khiến phần trước của xe đầu kéo bị cháy rụi, phần đuôi container cũng bị ảnh hưởng.