Lòng dân xót xa vì hàng nghìn tỷ tham nhũng tuồn ra nước ngoài

Hoài Thu

(Dân trí) - "Qua tiếp xúc, chúng tôi thấy lòng dân phẫn nộ, xót xa, ai oán vì các hành vi tham nhũng, hàng nghìn tỷ đồng tuồn ra nước ngoài", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh phải kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

Điều này được Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ khi phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 20 khóa IX, chiều 4/9.

Hội nghị thảo luận về dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X và cho ý kiến về danh sách dự kiến nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Xung quanh những vấn đề xã hội và nhân dân quan tâm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề cập đến việc bảo vệ môi trường và nhấn mạnh đây là vấn đề cốt lõi.

Lòng dân xót xa vì hàng nghìn tỷ tham nhũng tuồn ra nước ngoài - 1

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Quang Vinh).

Theo ông, trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đảng nhận thức rất rõ vấn đề này. Đây là vấn đề có tính chiến lược toàn cầu, theo ông Chiến.

Bởi vậy, dự thảo văn kiện lần này nêu rõ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ông Chiến khẳng định những kết quả đạt được rất đáng trân trọng. "Đây là cuộc đấu tranh cam go, không ngừng không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, nói đi đôi với làm. Thực tế đã chứng minh như vậy", ông nói.

Dẫn phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vấn đề này, ông Chiến cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhấn mạnh thêm 2 ý.

Một là phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhưng phải nhằm mục tiêu phát triển đất nước.

Hai là phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải triển khai đến tận chi bộ chứ không chỉ làm ở Trung ương.

"Qua tiếp xúc, chúng tôi thấy lòng dân phẫn nộ, xót xa, ai oán vì các hành vi tham nhũng, tiêu cực, hàng nghìn tỷ đồng của chúng ta tuồn ra nước ngoài. Vì vậy, phải kiên quyết đấu tranh, thống nhất chủ trương ủng hộ cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, kịch liệt phản đối hành vi tham nhũng, tiêu cực", ông Chiến đề nghị nội dung này phải viết lại theo hướng mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn.

Theo ông Chiến, nhân dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tinh thần được ông nhấn mạnh là phát hiện, giám sát, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Lòng dân xót xa vì hàng nghìn tỷ tham nhũng tuồn ra nước ngoài - 2

Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam (Ảnh: Quang Vinh).

Trước đó, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, lưu ý vai trò, tiếng nói của Mặt trận phải có tính độc lập, có chính kiến.

Theo ông Kim, những vấn đề được Mặt trận nêu ra trong báo cáo chính trị phải mang tính chất chủ động. Ví dụ như trong công tác phòng chống tham nhũng, báo cáo phải nói được tiếng nói của lòng dân, nói được lòng dân như thế nào trước tham nhũng để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh và thúc đẩy hành động.

"Chương trình hành động của Mặt trận nhiệm kỳ tới phải nói lên được khát vọng của nhân dân. Bởi từ khát vọng của nhân dân mới trở thành ý Đảng, từ ý nguyện của nhân dân mới trở thành đường lối của Đảng", ông Kim nói.

Ông nhấn mạnh Báo cáo chính trị phải thể hiện được trách nhiệm của nhân dân đối với vận mệnh của quốc gia, để đất nước bước lên sánh vai với các cường quốc năm châu. Hơn lúc nào tinh thần này phải trở thành khát vọng cháy bỏng để hòa quyện giữa lòng dân, ý Đảng.