Hà Nội

Lễ tưởng niệm 50 năm vụ tai nạn máy bay ở Sóc Sơn

Hà Mỹ

(Dân trí) - 50 năm từ ngày xảy ra tai nạn máy bay ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Bộ Ngoại giao cùng các đơn vị tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp khu tưởng niệm cán bộ, phóng viên Việt Nam - Algeria hy sinh.

Ngày 8/3, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tổ chức Lễ khánh thành công trình nâng cấp khu tưởng niệm và Lễ tưởng niệm 50 năm ngày các cán bộ, phóng viên Việt Nam - Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay xảy ra trên địa bàn xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn ngày 8/3/1974.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh ý nghĩa của việc hoàn thành nâng cấp khu tưởng niệm vào đúng kỷ niệm 50 năm ngày xảy ra vụ tai nạn.

Bà Hằng khẳng định tấm bia tưởng niệm là minh chứng trường tồn cho tình đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau của hai dân tộc Việt Nam và Algeria suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc.

Lễ tưởng niệm 50 năm vụ tai nạn máy bay ở Sóc Sơn - 1

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi lễ sáng 8/3 (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Cảm ơn chính quyền địa phương, nhân dân huyện Sóc Sơn và xã Mai Đình đã dành sự quan tâm, phối hợp xây dựng khu tưởng niệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đề nghị các đơn vị liên quan, Đại sứ quán Algeria tại Hà Nội tiếp tục chăm sóc và duy trì hoạt động thăm viếng hàng năm, cùng tri ân các cán bộ, phóng viên đã hy sinh xương máu để vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) nhấn mạnh khu tưởng niệm là "địa chỉ đỏ" để giáo dục thế hệ trẻ hai nước nhận thức rõ về trách nhiệm của mình trong việc không ngừng thúc đẩy, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Lễ tưởng niệm 50 năm vụ tai nạn máy bay ở Sóc Sơn - 2

Đoàn đại biểu tham dự lễ khánh thành công trình nâng cấp khu tưởng niệm (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Bày tỏ cảm động trước sự quan tâm, tham dự của đại diện nhiều bộ, ngành Việt Nam tại buổi lễ, đại biện Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam Redha Oucher cho biết Chính phủ, thân nhân những người hy sinh cũng như nhân dân Algeria rất quan tâm, coi trọng khu tưởng niệm này. Các đoàn công tác của Algeria luôn dành thời gian tới viếng khi có dịp đến Việt Nam.

Theo ông Redha Oucher, khu tưởng niệm này cùng bia tưởng niệm được dựng tại Algeria là những ký ức còn mãi về sự hy sinh, cống hiến của cán bộ, phóng viên hai nước vì mối quan hệ hữu nghị bền chặt.

Ngày 8/3/1974, 15 nhà báo thuộc các cơ quan thông tấn lớn của Algeria như Nhật báo El Moudjahid, hãng thông tấn APS, truyền hình Algeria… và kỹ thuật viên Algeria cùng 9 nhà báo Việt Nam và 3 nhân viên phi hành đoàn, đã không may tử nạn khi tháp tùng Tổng thống khi đó của Algeria là ông Houari Boumediene thăm chính thức Việt Nam.

Để ghi nhớ sự kiện này, Algeria và Việt Nam đều đã xây dựng bia tưởng niệm tại mỗi nước. Tại Việt Nam, một khu tưởng niệm đã được xây dựng và khánh thành tại nơi xảy ra tai nạn là huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của cố Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika vào tháng 10/2000. 

Năm 2013, Chính phủ Algeria cũng đã dựng bia tưởng niệm 15 nhà báo và đặt tên đường Nhà báo Việt Nam ở thủ đô Algiers.