Lào Cai: Mở đợt thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Tại Hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ngày 24/2, Tỉnh ủy Lào Cai đã phát động đợt thi đua kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023).

Lào Cai: Mở  đợt thi đua  kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai - 1

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát động đợt thi đua chuyên đề hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023) và 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 1/6/2023) (Ảnh: Báo Lào Cai).

Lào Cai: Mở  đợt thi đua  kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai - 2

Bác Hồ chụp ảnh với đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai trong dịp Người lên thăm tỉnh Lào Cai, tháng 9/1958 (Ảnh: Báo Lào Cai).

Phát biểu phát động thi đua, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: Đợt thi đua có chủ đề "Lào Cai thi đua làm theo lời Bác - Nhân lên khát vọng phát triển", là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh thể hiện tấm lòng tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thông qua đợt thi đua nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân lên điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023).

Để đợt thi đua đạt hiệu quả thiết thực, ý nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể triển khai sâu rộng đợt thi đua chuyên đề trong toàn Đảng bộ tỉnh Lào Cai  từ tháng 3 - 8/2023; đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành và tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia thi đua bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa.

Tập trung làm tốt nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân", chú trọng nội dung học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến đạo đức, ý thức thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị có ít nhất một công trình, phần việc thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023) và 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công chức, viên chức trong tỉnh Lào Cai có ít nhất một việc làm ý nghĩa, thiết thực học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; mỗi người dân thi đua làm theo lời dạy của Hồ Chủ Tịch bằng hành động cụ thể, thiết thực.