1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Lâm tặc tấn công kiểm lâm để cướp tang vật

(Dân trí) - Rạng sáng 19/7, một đám lâm tặc do Nguyễn Văn Hùng ở phường Hòa Hiệp Nam cầm đầu đã kéo đến phá cổng trụ sở Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu, để cướp tang vật là 1 chiếc xe lam và 1,2 m3 gỗ lậu đã bị bắt giữ trước đó.

Do lực lượng chức năng có mặt kịp thời, nên nhóm lâm tặc không cướp được tang vật.

Trước đó, vào 1 giờ ngày 19/7, sau khi nhận được nguồn tin báo của quần chúng tại khu vực đèo Hải Vân có xe chở gỗ lậu với khối lượng lớn, Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu đã tổ chức phục kích, truy đuổi.

Khi tới Trạm thu phí Liên Chiểu, chiếc xe của bọn lâm tặc bất ngờ rẽ trái theo hướng đường Nguyễn Tất Thành chạy về phía trung tâm thành phố. Chỉ đến khi lực lượng kiểm lâm nổ súng chỉ thiên, xe mới dừng lại và tài xế đã bỏ trốn.

Phương tiện và tang vật do lực lượng chức năng thu giữ là 1 chiếc xe lam có biển kiểm soát 43H-0443, chở 1,2m³ gỗ thông Caribe.
 
Lâm tặc tấn công kiểm lâm để cướp tang vật - 1

Xe gỗ lậu bị Hạt kiểm lâm Liên Chiểu bắt giữ
 

Thế nhưng sự việc không dừng lại ở đó, lúc 2 giờ sáng cùng ngày, tài xế chiếc xe chở gỗ lậu là Nguyễn Văn Hùng, trú tại tổ 32, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đã kéo theo hơn chục người lạ mặt đi trên 5 chiếc xe máy tới nhà ông Phạm Văn Rộng, Phó hạt Trưởng Hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu để xin thả số gỗ trên nhưng ông Rộng đã từ chối và trả lời sẽ giải quyết vào sáng mai.

 

Sau đó, nhóm người này bỏ về và tới 2h30 tiếp tục kéo lên trụ sở Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu phá cửa hòng cướp xe và phi tang vật. Tuy nhiên, cán bộ kiểm lâm trực ban tại đó đã kịp thời điện báo cho lực lượng công an đến ngăn chặn.

 

Trước đó, ngày 5/7, qua tin báo của nhân dân, lực lượng kiểm lâm đã truy bắt được chiếc xe chở gỗ lậu mang BKS 43S-8032 chở theo 2,5 khối gỗ thông Caribe. Hiện chiếc xe trên đã được đưa về trạm lập biên bản chờ xử lý.

 

Được biết, từ đầu năm đến nay trên đại bàn quận Liên Chiểu đã xảy ra trên 10 vụ vận chuyển và tàng trữ trái phép lâm sản trong đó đã có 9 vụ được xử lý. Tuy nhiên, theo ông Rộng, đây là vụ việc xảy ra có tính chất nghiêm trọng, cần được các ban ngành phối hợp điều tra và xử lý.

K.Hồng