Lai Châu có tân Chủ tịch UBND tỉnh 44 tuổi

(Dân trí) - Ngày 28/2, HĐND tỉnh Lai Châu đã tổ chức kỳ họp thứ 9, bầu ông Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước khi bầu tân Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đối với ông Đỗ Ngọc An do chuyển công tác; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Trọng Quảng nghỉ chế độ hưu trí.

Với số phiếu bầu 42/47, đạt 84% tổng số đại biểu có mặt, các đại biểu đã bầu ông Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lai Châu có tân Chủ tịch UBND tỉnh 44 tuổi - 1

Ông Trần Tiến Dũng (người cầm hoa) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021.


Ông Trần Tiến Dũng cảm ơn cử tri trong tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm và hứa sẽ cùng tập thể UBND tỉnh nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng kỳ vọng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh tiếp tục nêu cao ý thức, trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật và hành động với quyết tâm cao, chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh.

Trước đó, ngày 27/2, Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Lai Châu đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, chỉ định ông Trần Tiến Dũng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Trần Tiến Dũng sinh ngày 7/3/1975, quê quán Nam Định, có trên 20 năm công tác trong ngành tư pháp; trưởng thành từ chuyên viên Vụ Pháp luật Quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế, thư ký lãnh đạo Bộ Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng - Chánh Văn phòng Bộ này.

Từ tháng 1/2016, ông Trần Tiến Dũng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm vào cương vị Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ông học Thạc sỹ luật tại Trường Kyushu, Nhật Bản. 

Thế Kha