1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ luật Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh

An Nhiên

(Dân trí) - Do thời kỳ làm Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả đã ký sổ hồng sai quy định, làm tăng tiền bồi thường khi thu hồi đất, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật về Đảng.

Kỷ luật Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh - 1

Dự án xảy ra sai phạm

Theo nguồn tin từ Tỉnh ủy Quảng Ninh hôm nay (21/7), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật khiển trách về Đảng đối với ông Phạm Ngọc Vinh, Giám đốc Sở Tài chính.

Cụ thể, ông Phạm Ngọc Vinh với cương vị là Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả trong thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 5/2018, đã ký một số sổ hồng tại phường Quang Hanh trái với quy định; dẫn đến tiền bồi thường khi Nhà nước triển khai việc thu hồi đất tại Dự án giao thông nối Quốc lộ 18 với đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả bị tăng.

Liên quan đến vụ việc, trước đó vào ngày 27/5, tại cuộc họp rà soát công tác khắc phục thiếu sót, tồn tại về tài chính và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân ông Phạm Ngọc Vinh, nguyên Phó Chủ tịch thành phố liên quan đến nội dung nêu tại kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, các thành viên UBND thành phố và các thành phần dự họp đều thống nhất đề nghị cơ quan có thẩm quyền không xem xét kỷ luật và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Phạm Ngọc Vinh.

Cũng theo nguồn tin từ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Thường vụ tỉnh cũng thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Tạ Hữu Dũng, Thành ủy viên, cán bộ Đảng ủy khối doanh nghiệp TP Hạ Long.

Ông Dũng được xác định với cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng La (TP Hạ Long) trong thời gian từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2020, đã chỉ đạo thực hiện trái quy định trong đầu tư xây dựng các công trình bằng vốn ngân sách trên địa bàn xã.

Hậu quả đã làm thất thoát ngân sách, phải thực hiện thu hồi.