1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng:

“Không có gì không minh bạch trong kê khai tài sản của lãnh đạo”

(Dân trí) - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng chỉ rõ, người đồng cấp Ngô Văn Khánh kê khai tài sản đúng với tài sản thực tế có. Vụ trưởng Vụ I Lê Sỹ Bảy kê khai đúng quy trình...

Clip Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng nói về việc kê khai tài sản của cán bộ, lãnh đạo ngành thanh tra.
 
Tại buổi họp báo sáng 11/4 của Thanh tra Chính phủ, báo chí đặt vấn đề, dư luận vừa qua xôn xao với thông tin về nhiều vấn đề trong nội bộ ngành thanh tra. Một loạt nghi vấn được đặt ra về việc Vụ trưởng Vụ I (Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành) Lê Sỹ Bảy kê khai tài sản không minh bạch. Bản kê khai tài sản của Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh được báo chí đăng tải sau đó lại khiến dư luận băn khoăn vì độ giàu có của người sở hữu. Theo nội dung kê khai này, ngoài một số nhà đất, bất động sản, ông Khánh còn sở hữu cổ phần “khủng” ở nhiều ngân hàng khác nhau.

Sau khi những thông tin này được đăng tải trên báo chí, đến thời điểm này, chưa có phản hồi từ chính Vụ trưởng Lê Sỹ Bảy và Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh.

Những băn khoăn này được giải đáp phần nào qua nội dung trao đổi của Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng tại buổi họp báo.
 
“Không có gì không minh bạch trong kê khai tài sản của lãnh đạo”
Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh (trái) không có ý kiến về việc kê khai tài sản của bản thân trong cuộc họp báo.

Ông Lượng nhận định, chưa thấy có gì khẳng định, thể hiện việc kê khai tài sản của 2 cán bộ Thanh tra Chính phủ là không minh bạch. “Một trường hợp thì tài sản kê khai không khác gì với tài sản thực tế, như vậy không có gì không minh bạch hay sai phạm. Một trường hợp là có kê khai nhiều lần thì cần đối chiếu bản kê khai cũ với bản mới xem có thống nhất, logic, thay đổi gì không, chúng tôi chưa xem xét, kết luận gì” – ông Lượng nói.

Phó Tổng Thanh tra giải thích thêm, mỗi lần cán bộ được bổ nhiệm lại phải kê khai tài sản theo quy trình bổ nhiệm. Vì vậy, tháng 1/2014 vừa qua, khi được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ I, ông Lê Sỹ Bảy cũng có một bản kê khai tài sản mới. Ông Lượng nhấn mạnh: “Chúng tôi không có thông tin nào nói là việc kê khai những tài sản của các cán bộ đó không minh bạch mà chỉ có kết luận việc kê khai như vậy đúng quy định pháp luật”.

Còn về nguyên tắc công khai bản kê khai tài sản hiện mới chỉ dừng ở việc niêm yết tại cơ quan, đơn vị công tác, ông Lượng phân tích là thực hiện theo đúng luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) năm 2012 và Nghị định 78 hướng dẫn chi tiết về vấn đề này. Mức độ công khai bản kê khai thu nhập, theo ông Lượng là việc liên quan đến bí mật đời tư của mỗi cá nhân, cần thực hiện theo đúng quy định.
“Không có gì không minh bạch trong kê khai tài sản của lãnh đạo”
Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh (phải) trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ I cho ông Lê Sỹ Bảy tháng 1/2014.

Phần trả lời của ông Lượng dù được đánh giá là thẳng thắn nhưng vẫn chưa làm hài lòng báo chí khi vấn đề đặt ra là đã có cơ quan chức năng kết luận việc kê khai tài sản của ông Lê Sỹ Bảy không trung thực còn tài sản của ông Ngô Văn Khánh thì chưa rõ nguồn gốc. Dư luận vẫn đặt ra câu hỏi về việc vì sao Phó Tổng Thanh tra có nhiều cổ phiếu tại các ngân hàng như vậy.

Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng giải thích, khái niệm minh bạch phải hiểu theo pháp luật Việt Nam. Cụ thể, pháp luật Việt Nam không yêu cầu làm rõ nguồn gốc tài sản kê khai trước khi có luật Phòng chống tham nhũng năm 2012. Khi có luật này thì cũng mới chỉ có yêu cầu giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.

Còn thắc mắc về việc khối tài sản ông Ngô Văn Khánh khẳng định quyền sở hữu, ông Lượng cho rằng không khó để giải thích. Ngoài các khoản lương, phụ cấp, thu nhập từ công việc làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, tài sản của ông Lượng còn có từ nguồn thu nhập của những người thân trong gia đình. Theo đúng quy định, ông Khánh đã kê khai cả tài sản của vợ, con (khi chưa thành niên).

"Nguồn gốc tài sản của nhiều người, nhiều cán bộ công chức, người dân không phải chỉ là thu nhập của chính người đó mà còn của các thành viên trong gia đình. Bố làm thanh tra nhưng vợ, con kinh doanh, hoàn toàn dễ hiểu. Không nên gắn thu nhập cụ thể của một người cụ thể với khối tài sản mà người ta phải kê khai. Vì theo quy định của pháp luật, họ phải kê khai tài sản của mình, của vợ và con chưa thành niên" - ông Khánh giải thích cụ thể.

Ông Lượng cũng bức xúc, bác bỏ thông tin nêu ra về việc sau một cuộc thanh tra một doanh nghiệp mía đường, tài sản của nhiều cán bộ ngành thanh tra tăng thêm. Ông Lượng khẳng định không thể có bằng chứng nào về việc này.

P.Thảo