Hủy nổ, di dời một hầm đạn sót lại sau chiến tranh
(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vừa xử lý an toàn 42 vật liệu nổ trong một hầm đạn sót lại sau chiến tranh. Trong đó hủy nổ tại chỗ nhiều quả đạn không thể di dời.
Ngày 15/2, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã xử lý an toàn hầm đạn sót lại sau chiến tranh tại thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ (Quảng Trị).
![Hủy nổ, di dời một hầm đạn sót lại sau chiến tranh - 1 Hủy nổ, di dời một hầm đạn sót lại sau chiến tranh - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/0d-vxtoQWlj85GkkTl22UIEX7UU=/thumb_w/1020/2025/02/15/dan-sot-lai-sau-chien-tranh-quang-tri-1739601829946.jpg)
Những quả đạn sót lại sau chiến tranh được phát hiện (Ảnh: Hữu Thịnh).
Hầm đạn được người dân địa phương phát hiện trong quá trình thi công lăng mộ. Trong đó có 42 vật liệu nổ các loại gồm: 11 đạn pháo 57mm, 7 đạn pháo 37mm, 7 đạn cối 60mm, 4 đạn cối 82mm, 3 quả lựu đạn và 10 quả đạn súng phóng lựu M79 (40mm).
![Hủy nổ, di dời một hầm đạn sót lại sau chiến tranh - 2 Hủy nổ, di dời một hầm đạn sót lại sau chiến tranh - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/uQjDmaO_vXbpBVRD5abMuXN8L6U=/thumb_w/1020/2025/02/15/ham-dan-sot-lai-sau-chien-tranh-1739600585118.jpg)
Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý số đạn pháo sót lại sau chiến tranh (Ảnh: Hữu Thịnh).
Sau khi kiểm tra tình hình, lực lượng chức năng đã xử lý và di dời một phần vật liệu nổ đến khu vực kho lưu. Một số quả đạn không thể di dời, lực lượng công binh hủy nổ tại chỗ.
Từ đầu tháng 2 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã thu gom, xử lý 51 vật liệu nổ các loại.