Thừa Thiên Huế:

Hủy nổ 2 quả bom lớn sót lại sau chiến tranh

(Dân trí) - Ngày 15/3, tin từ Đội phản ứng nhanh thuộc Dự án Giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại Thừa Thiên Huế cho biết, đội vừa xử lý, vận chuyển, hủy nổ 2 quả bom cỡ lớn còn sót lại sau chiến tranh tại huyện miền núi A Lưới.

Sau khi phát hiện 2 quả bom (1 quả có trọng lượng 500 kg và 1 quả nặng 250 kg) tại khu đất sản xuất của người dân ở xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, Đội phản ứng nhanh đã tiến hành di dời 2 quả bom ra vị trí an toàn.

Ngày hôm qua (14/3), đơn vị đã tiến hành xử lý, cho hủy nổ 2 quả bom trên ở bãi xử lý bom mìn riêng tại A Lưới.


Đội phản ứng nhanh thuộc Dự án Giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại Thừa Thiên Huế tiến hành di dời 1 trong 2 quả bom đến khu xử lý bom an toàn (ảnh: Dự án Giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại Thừa Thiên Huế cung cấp)

Đội phản ứng nhanh thuộc Dự án Giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại Thừa Thiên Huế tiến hành di dời 1 trong 2 quả bom đến khu xử lý bom an toàn (ảnh: Dự án Giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại Thừa Thiên Huế cung cấp)

Ngoài ra, đơn vị cùng lúc đã tiến hành khảo sát, khoanh vùng những khu vực bị ô nhiễm bom, mìn và vật liệu chưa nổ tại 15 sân bóng đá của các trường học tại huyện miền núi A Lưới.

Dự án Giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại Thừa Thiên Huế do Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) tài trợ. Dự án đang triển khai hoạt động trên địa bàn huyện Phong Điền và thị xã Hương Trà, với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại khoảng 6 tỷ đồng.

Dự án cũng tiếp nhận, xử lý thông tin về bom, mìn các vùng khác ở tỉnh Thừa Thiên Huế do người dân cung cấp qua đường dây nóng.

Đại Dương