Huế: Vận động người dân để tang không quá 3 ngày

(Dân trí) - Đó là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 tại TT-Huế vừa được triển khai.

Ngày 5/11, UBND tỉnh TT-Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn (NSVMĐT&NT) giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020. Tính cấp thiết của đề án này được nêu ra ở 8 điểm. Cụ thể, những tồn tại tại Huế như:  Ý thức chấp hành cán bộ, nhân dân, đảng viên về giao thông, môi trường chưa cao; Hành vi chèo kéo bắt chẹt, tranh giành, đeo bám du khách vẫn còn nhiều ở các điểm tham quan.

Nhiều hủ tục, mê tín dị đoan, bói toán, lên đồng vẫn tồn tại thậm chí đã hình thành các địa điểm lên đồng, xem bói; Đám tang để quá dài ngày (từ 7 đến 9 ngày) đặc biệt có nhiều ở TP Huế và địa phương miền biển; Việc đốt vàng mã trong các ngày rằm, tết, lễ và rải vàng bạc trên đường đưa tang quá nhiều gây ô nhiễm môi trường; Nạn tảo hôn ở huyện miền núi có xu hướng gia tăng; Ô nhiễm môi trường, rác thải nông thôn và vùng ven đô thị chưa được khắc phục…

Từ các thực trạng trên, vận động xây dựng NSVMĐT&NT tại tỉnh TT-Huế là hết sức cấp thiết hiện nay, nhằm hình thành nếp sống văn minh, tiến bộ, góp phần đưa Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương.

Nhiều ý kiến sát thực về mặt văn hóa trong dân được đưa ra tại hội nghị

Nhiều ý kiến sát thực về mặt văn hóa trong dân được đưa ra tại hội nghị

Qua đó, đề án đã xây dựng 7 nhiệm vụ trọng tâm. Quan trọng như tích cực vận động nhân dân để tang lễ không quá 3 ngày; hạn chế rải vàng mã trên đường đưa tang; không mê tín dị đoan, bói toán, đồng bóng; Không sử dụng trang phục thiếu lịch sự đến nơi tôn nghiêm, di tích lịch sử, văn hóa; Nghiêm cấm tình trạng nâng-ép giá, tranh giành, đeo bám khách du lịch.

Theo ông Nguyễn Đăng Thạnh, PCT UBND TP Huế cho biết một số vấn đề tâm linh ở Huế đã tồn tại từ lâu rất khó giải quyết như việc rải vàng mã khi đưa tang đang phổ biến. Lúc trước định cấm luôn nhưng sẽ quy định cho một số tuyến đường. Việc để tang dài ngày cần rút ngắn thời gian xuống. Đồng quan điểm, ông Phan Tiến Dũng, GĐ Sở VH,TT&DL cũng đề xuất nên để tang ngắn trong nhân dân.

Đặc biệt, tỉnh TT-Huế sẽ ban hành các bộ tiêu chí và tổ chức xử phạt các hành vi vi phạm, thiết lập đường dây nóng, thành lập các đội kiểm tra liên ngành để kiểm tra đột xuất, định kỳ. Riêng đối với TP Huế, sẽ xây dựng nơi đây thành “TP không khói thuốc”, “TP không có ăn xin, đeo bám”, “TP xanh, sạch, đẹp”. Ban hành quy định một số tuyến đường như đường du lịch không được rải vàng mã khi đưa tang.

Đại Dương