Hiện trường vụ cháy dãy ki-ốt ở chợ Thanh Đa
(Dân trí) - Vụ cháy dãy ki-ốt ở chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TPHCM) tối 17/3 khiến nhiều tài sản của người dân bị thiêu rụi.

Đến gần 0h, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực quận Bình Thạnh vẫn phong tỏa hiện trường để xử lý, ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại.

Trước đó, khoảng 22h ngày 17/3, đám cháy bùng phát tại dãy ki-ốt bán đồ gia dụng trong khu vực chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh). Phát hiện đám cháy, một số người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan sang một số ki-ốt khác.

Tổ địa bàn Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực quận Bình Thạnh đã điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ và khoảng 10 phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa.

Tài sản thiệt hại chủ yếu là sách báo, đồ gia dụng…

"Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, mọi người hô hoán cùng chữa cháy nhưng bất thành", bà Nguyễn Thị Lan Anh (nhân chứng vụ cháy) kể.

Đám cháy bùng phát ở dãy ki-ốt nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hỗ trợ người dân di dời tài sản có giá trị ra khỏi ki-ốt để tránh đám cháy lan sang.

Nhiều người dân là tiểu thương tại chợ cũng đã có mặt để di dời tài sản ra khỏi hiện trường vụ cháy.

Sau hơn 1 tiếng nỗ lực dập lửa, khoảng 23h10, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Một người đàn ông đứng bần thần nhìn tài sản, nhà cửa bị hư hỏng sau vụ cháy tối 17/3.

Bên ngoài hiện trường, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ cháy là các ki-ốt ở chợ Thanh Đa, khu vực này thường bán đồ trang trí, sách báo và quán cơm. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản của người dân. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.