1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng trăm cuộc “đụng độ” dưới đường phố Sài Gòn

(Dân trí) - Dưới lòng đất Sài Gòn có 239 điểm giao cắt giữa các hệ thống cấp nước, điện lực, viễn thông với hệ thống cống thoát nước. Thậm chí, có nơi ống cáp điện, ống cấp nước cùng “chui” ngang cống thoát nước.

Theo văn bản gửi đến Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TP, Công ty TNHH MVT Thoát nước đô thị TP cho biết, hiện các công trình ngầm dưới đường phố Sài Gòn giao cắt với hệ thống thoát nước tại 239 điểm. Trong đó, đường ống cấp nước giao cắt với hệ thống cống thoát nước tại 191 điểm. Các công trình gây giao cắt còn lại là hệ thống cáp điện, viễn thông...

Hệ thống cống vòm ở trung tâm thành phố được người Pháp xây dựng gần 150 năm trước
Hệ thống cống vòm ở trung tâm thành phố được người Pháp xây dựng gần 150 năm trước

Theo thống kê, các công trình ngầm “đụng độ” nhiều nhất là ở lưu vực thoát nước Nam Nhiêu Lộc (quận 1, quận 3, quận 10) với 43 điểm giao cắt, lưu vực thoát nước Nam Thành phố (quận 7, quận 8) với 32 điểm, lưu vực thoát nước Bến Nghé quận 4 với 29 điểm...

Tuyến đường xảy ra giao cắt nhiều nhất là Tô Hiến Thành (quận 10) với 18 điểm, tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân, huyện Bình Chánh) với 14 điểm, đường Xóm Chiếu (quận 4) với 10 điểm...

Theo Công ty Thoát nước đô thị TP, thực tế có những điểm giao cắt không thể hình dung ra nguyên nhân. Đơn cử, dưới tuyến đường Âu Cơ (quận Tân Bình) xảy ra giao cắt cùng lúc của 3 hệ thống ống cáp điện, ống cấp nước và cống thoát nước. Cụ thể, ống cáp điện cắt ngang cống thoát nước, còn ống cấp nước cắt ngang cống thoát nước nằm dưới ống cáp điện.

Những cuộc “đụng độ” của các công trình ngầm gây cản trở dòng chảy, làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước các khu vực trên cũng như gây trở ngại công tác duy tu, nạo vét cống. Đồng thời, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sinh hoạt của người dân thành phố.

Chính vì vậy, Công ty Thoát nước đô thị TP đã gửi công văn đề nghị các đơn vị liên quan (cấp nước, điện lực, viễn thông) di dời các hạng mục công trình ra khỏi các điểm giao cắt với các cống thoát nước.

Liên quan đến công tác di dời, một cán bộ Sở GTVT TP cho biết, theo quy định, tại các điểm giao cắt sẽ ưu tiên giữ nguyên hiện trạng đối với cống thoát nước và di dời các công trình ngầm khác. Bởi về mặt kỹ thuật, công trình thoát nước được xây dựng theo nguyên tắc nước chảy từ nơi cao đến nơi thấp nên không thể thay đổi hiện trạng. Hơn nữa, hệ thống cống thoát nước đã được xây dựng từ lâu, còn các công trình cấp nước, viễn thống, cáp điện xây dựng sau đã để xảy ra tình trạng trên.

Quốc Anh

Hàng trăm cuộc “đụng độ” dưới đường phố Sài Gòn - 2