Hạn chế tối đa việc tặng lẵng hoa tại Đại hội Đảng bộ Đắk Lắk

Thúy Diễm

(Dân trí) - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ hạn chế việc tặng lẵng hoa để tránh lãng phí.

Chiều 9/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hạn chế tối đa việc tặng lẵng hoa tại Đại hội Đảng bộ Đắk Lắk - 1
Ông Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì buổi họp báo

Ông Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, chủ trì buổi họp báo, cho biết, Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, ngày 13/10 sẽ họp phiên trù bị, ngày 14 và 15/10 sẽ họp phiên chính thức. Đại hội với sự tham gia của 349 đại biểu đại diện cho 80.834 đảng viên của 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Đại hội với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; Giữ vững quốc phòng, an ninh; Xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII và Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Hạn chế tối đa việc tặng lẵng hoa tại Đại hội Đảng bộ Đắk Lắk - 2
Ông Nguyễn Thượng Hải - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Đại hội sẽ hạn chế tối đa việc tặng lẵng hoa chúc mừng

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thượng Hải – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Đại hội sẽ hạn chế tối đa tặng lẵng hoa chúc mừng để tránh lãng phí. Riêng về quà tặng cho đại biểu làm kỷ niệm trên tinh thần tiết kiệm, tỉnh sẽ tặng mỗi người mỗi chiếc đồng hồ có in bản đồ Việt Nam có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa với giá khoảng 600 ngàn đồng/chiếc.

Cũng theo ông Hải, ngày 25/8 vừa qua Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có Tờ trình và 15 văn bản kèm theo gửi báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các điều kiện đảm bảo tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh: Tổng số nhân sự cấp ủy tỉnh khóa XVI dự kiến giới thiệu Đại hội là 59 người để bầu 53 người tham gia cấp ủy tỉnh khóa XVII. Trong đó, nhân sự giới thiệu tái cử tham gia cấp ủy tỉnh là 41/59 người; nhân sự giới thiệu lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh là 18/59 người.

Về nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự kiến giới thiệu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới là 17 người để bầu 15 người. Trong đó, nhân sự giới thiệu tái cử là 13/17 người; nhân sự giới thiệu lần đầu 4/17 người.

Công tác nhân sự của Đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương.