Hải quan Hà Nội thu giữ hơn 127 kg ma túy qua đường hàng không

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Từ ngày 6/4 cho đến nay, Cục Hải quan Hà Nội cùng các lực lượng đã phát hiện, thu giữ 127,5 kg ma túy qua đường hàng không. 16 đối tượng trong 8 đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh đã bị bắt giữ.

Ngày 20/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký quyết định tặng bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện chuyên án bắt giữ ma túy trên địa bàn.

Các tập thể được khen thưởng gồm: Cục Hải quan thành phố Hà Nội; Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan thành phố Hà Nội) và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội bài (Cục Hải quan thành phố Hà Nội).

Quyết định khen thưởng nêu trên là do: Trong thời gian từ ngày 6/4 đến nay, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công Chuyên án HC421, thu giữ 127,5 kg ma túy.

Tổng khối lượng ma túy nêu trên bao gồm 4 kiện hàng có tổng khối lượng 33,3 kg là hàng vô chủ đang giữ tại kho hàng Sân bay Quốc tế Nội Bài) và 94,2 kg ma túy do 16 đối tượng trong 8 đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh (Hà Nội, Hải Dương, Bình Dương, TPHCM) thực hiện.

Được biết, đây là chuyên án do Cục Hải quan thành phố Hà Nội chủ trì, có kết quả bắt giữ các đối tượng, vật chứng qua đường hàng không lớn nhất từ trước đến nay.

Chuyên án được thực hiện kịp thời bằng các biện pháp nghiệp vụ và có sự phối hợp đồng bộ giữa hai lực lượng hải quan, công an tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới có tổ chức, tinh vi đã bị triệt phá bởi các lực lượng chuyên trách tham gia chuyên án.