Hải Phòng muốn sớm thí điểm mô hình khu thương mại tự do

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Hải Phòng mong sớm hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, trong đó trọng tâm là thí điểm mô hình Khu thương mại tự do TP Hải Phòng.

Ngày 2/8, tại Hải Phòng, Ban Kinh tế Trung ương và Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45 - NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu chia sẻ, ngày 14/11/2017, tại buổi làm việc với TP Hải Phòng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi ý Hải Phòng có thể nghĩ tới việc đề nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về sự phát triển của địa phương phù hợp với xu thế và định hướng, mong muốn sau này.

Từ gợi ý của cố Tổng Bí thư, TP Hải Phòng đã gấp rút thực hiện việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32 và triển khai xây dựng Nghị quyết mới.

Hải Phòng muốn sớm thí điểm mô hình khu thương mại tự do - 1

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị (Ảnh: H.P.).

Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị ra đời, là kim chỉ nam cho sự phát triển của Hải Phòng với những định hướng rất rõ ràng. Nghị quyết này đã cụ thể những cơ chế, chính sách đủ mạnh để thành phố phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, bứt phá mạnh mẽ.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45, Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. TP Hải Phòng từng bước khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - xã hội lớn của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Tuy nhiên, ông Châu cũng thẳng thắn nhận định, Hải Phòng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 45. Ông dẫn chứng, Hải Phòng có những khó khăn nội tại nhưng cũng có những khó khăn thuộc về cơ chế chung.

Cụ thể, Nghị quyết 45 đề ra mục tiêu Hải Phòng đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nhưng thực tế, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải mới lấp đầy khoảng hơn 80% đất công nghiệp. Việc phát triển các khu, cụm công nghiệp ở Hải Phòng tiến độ còn chậm so với kế hoạch đề ra.

TP Hải Phòng là một trong những địa phương phát triển nhanh nhất cả nước song hệ thống cơ chế chính sách đặc thù, thúc đẩy phát triển thì còn khá khiêm tốn, chưa đủ sức tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của địa phương, xứng tầm với tiềm năng và vị thế của thành phố.

Hải Phòng muốn sớm thí điểm mô hình khu thương mại tự do - 2

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: H.P.).

Nghị quyết 45 còn đề ra mục tiêu cho Hải Phòng là trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo. Tuy nhiên, sự đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo ở địa phương này còn chưa tương xứng với nhu cầu. Hải Phòng đang rất thiếu những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến, hiện đại…

TP Hải Phòng mong muốn nhận thêm nhiều ý kiến, giải pháp cụ thể nhằm tập trung thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá trong thời gian tới.

Hải Phòng mong sớm thành lập và triển khai đầu tư Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng trở thành động lực tăng trưởng của thành phố Cảng trong giai đoạn tới.

Đồng thời, Hải Phòng cũng mong sớm hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách đặc thù phát triển, thí điểm mô hình Khu thương mại tự do TP Hải Phòng; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh thu hút nhân lực chất lượng cao; đặc biệt ưu tiên hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với các cảng biển trên địa bàn thành phố nhằm phát huy hết hiệu quả, công suất của hệ thống cảng biển…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng, để đạt được những mục tiêu như Nghị quyết 45 Bộ Chính trị đề ra, Hải Phòng cần tập trung thực hiện vào những nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách mới, có tính đột phá, đặc thù cho địa phương đặt trong mối tương quan hợp lý với các thành phố khác trong cả nước; thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương;...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, sau hội nghị sơ kết này, Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết 45 Bộ Chính trị (Ban chỉ đạo) sẽ đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành Kết luận về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45 - NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045".

Ban chỉ đạo sẽ bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển TP Hải Phòng, nhất là về quản lý tài chính, ngân sách; quản lý đất đai; quản lý quy hoạch; về nâng cao thu nhập cán bộ, công chức; về đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, nhất là cho các ngành như hàng hải, đại dương học, kinh tế biển…