Hải Phòng miễn nhiệm, bầu mới nhiều nhân sự chủ chốt

An Nhiên

(Dân trí) - Với nội dung kiện toàn nhân sự HĐND và UBND, Kỳ họp thứ 15 - kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Hải Phòng vừa diễn ra sáng nay (10/11) tại Trung tâm Hội nghị TP Hải Phòng.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hải Phòng đã miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 3 ông Nguyễn Đình Chuyến, Nguyễn Xuân Bình và Nguyễn Văn Thành.

Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Bình được miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố vì nghỉ chế độ; ông Nguyễn Đình Chuyến được miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND TP vì đã trúng cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025; ông Nguyễn Văn Thành nghỉ vì trước đó đã không có tên trong danh sách tham gia tái cử Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Hải Phòng miễn nhiệm, bầu mới nhiều nhân sự chủ chốt - 1

Các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu bầu tại kỳ họp

HĐND thành phố cũng bầu bổ sung ông Lê Anh Quân, uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện An Dương cùng ông Nguyễn Đức Thọ, uỷ viên Ban chấp hành, Giám đốc Sở GTVT, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Như vậy, tính đến thời điểm này, UBND TP Hải Phòng có 3 Phó Chủ tịch gồm ông Lê Khắc Nam cùng 2 tân Phó Chủ tịch.

Kỳ họp cũng miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND thành phố khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 6 người gồm: Nguyễn Văn Cao, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Bách Phái, nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Lê Văn Quý, nguyên Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Phạm Thành Văn, nguyên Chánh Thanh tra thành phố; Phạm Thu Xanh, nguyên Giám đốc Sở Y tế; Trần Việt Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hải Phòng miễn nhiệm, bầu mới nhiều nhân sự chủ chốt - 2

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại kỳ họp

Đồng thời bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND thành phố khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 6 người gồm: Nguyễn Hoàng Long, Uỷ viên Thành uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Thị Thu, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Bùi Hùng Thiện, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố; Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Y tế; Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Kỳ họp cũng đã tiến hành các thủ tục để bầu chức danh Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Lê Trung Kiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ khóa XVI, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, đại biểu HĐND thành phố khóa XV đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các nguyên Trưởng ban HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố vừa được miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới hoặc nghỉ công tác theo chế độ đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian giữ các vị trí trọng trách được giao.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cũng chúc mừng các cán bộ đã được tín nhiệm bầu vào các chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền thành phố, và tin tưởng rằng ở cương vị mới những cán bộ này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng được sự tín nhiệm, sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và cử tri thành phố.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, sau Đại hội Đảng bộ thành phố, bộ máy nhân sự chủ chốt của chính quyền thành phố có nhiều thay đổi, trong khi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra một khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi phải tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả. Do đó,  yêu cầu đặt ra với những người vừa được HĐND thành phố tín nhiệm bầu giữ các cương vị công tác được giao phải bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tính trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, đem hết khả năng, trí tuệ, toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.