1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Hai học sinh bị thương sau tiếng nổ lớn

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ba học sinh ở Gia Lai học theo mạng xã hội, đặt mua vật liệu để chế tạo pháo nổ. Trong lúc làm, vật liệt phát nổ khiến 2 anh em bị thương.

Ngày 26/9, Công an huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra vụ 2 học sinh bị thương khi tự chế pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng xã hội.

Trước đó trưa 25/9, em N.A.V. (học sinh lớp 10) cùng em trai là N.A.K  (lớp 6), trú tại thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, và một học sinh lớp 6 khác rủ nhau chế tạo pháo nổ tại nhà.

V. nhồi thuốc nổ vào các cuộn giấy và đốt thử thì xảy ra nổ.

Vụ nổ khiến V. bị thương ở vùng cổ, gối trái và nát bàn tay trái. K. bị thương nhẹ ở mặt.

Nghe tiếng nổ lớn, gia đình và hàng xóm đã phát hiện, đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Hai học sinh bị thương sau tiếng nổ lớn - 1

Hiện trường các học sinh tự mua thuốc nổ trên mạng về chế pháo (Ảnh: Công an huyện Đăk Đoa).

Nhận tin báo, Công an huyện Đăk Đoa triển khai lực lượng đến hiện trường để điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một mảnh vỏ lon sữa có bám dính chất bột màu nâu đen nghi là thuốc nổ và nhiều đồ dùng để làm pháo nổ.

Qua làm việc, các học sinh khai nhận đã xem video hướng dẫn cách chế tạo pháo nổ trên mạng xã hội. Sau đó, các em đã tìm kiếm và đặt mua vật liệu trên mạng rồi về nhà tự chế pháo nổ.

Công an huyện Đăk Đoa khuyến cáo các phụ huynh cần nâng cao nhận thức, quản lý giáo dục con em trong gia đình chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng pháo. Gia đình nhắc nhở các em không được phép nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ để tránh gây hậu quả đáng tiếc.