1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Ô tô "bay" vào giữa quán internet, nhiều người bị thương

(Dân trí) - Chiếc ô tô 4 chỗ lao qua ngã tư với tốc độ cao, tài xế mất kiểm soát đã để chiếc xe đâm thẳng vào cột đèn giao thông, húc bay 1 xe máy trên vỉa hè rồi chui tọt vào quán inernet ven đường khiến nhiều người bị thương.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 21h ngày (4/2) tại đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).


Chiếc xe ô tô chui tọt vào giữa quán intrernet.

Chiếc xe ô tô chui tọt vào giữa quán intrernet.


Đồ đạc, máy móc tại quán internet hư hỏng nặng. Cột đèn giao thông cũng bị chiếc xe vác vào tận trong quán.

Đồ đạc, máy móc tại quán internet hư hỏng nặng. Cột đèn giao thông cũng bị chiếc xe "vác" vào tận trong quán.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm đó chiếc xe ô tô 4chỗ mang BKS 30A 880.54 chạy hướng đường Tân Xuân – Xuân Đỉnh với tốc độ lớn, khi đi qua ngã tư giao cắt với đường Phạm Văn Đồng, chiếc xe này bất ngờ đâm lên vỉa hè, húc văng cột biển báo giao thông và một chiếc xe máy dựng trên vỉa hè.

Không dừng lại ở đây, chiếc xe tiếp tục phi thẳng và chui tọt vào trong quán Internet gần đó. Thời điểm xảy ra tai nạn, bên trong quán internet có 9 người. Do cú lao quá mạnh và bất ngờ đã khiến 3 người ngồi chơi ở trong quán Internet và tài xế xe ô tô bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tại hiện trường, bên trong quán internet nhiều vật dụng, máy móc bị xô đổ và hư hỏng nặng. Chiếc xe ô tô gây tai nạn bị hỏng khá nặng phần đầu xe.

Nhận được tin báo, lực lượng của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu và xử lý vụ việc.

Thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Nam Thăng Long cho hay, tối cùng ngày, Bệnh viện này đã tiếp nhận 4 nạn nhân liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên. Hiện tại 1 bệnh nhân nặng nhất đã chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, 2 người sau khi sơ cứu đã xin về điều trị ngoại trú. Còn lại một người hiện đang nằm tại bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Danh tính 3 nạn nhân là: Lê Duy Thắng (SN 1994 ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Dương Mạnh Chiến (SN 1983, ở Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội); Đặng Trung Tâm (SN 1996, ở Hải Hậu, Nam Đinh). Nạn nhân thứ 4, sau khi được các bác sỹ sơ cứu đã lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, không để lại danh tính.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dương