1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Huyện Đông Anh vẫn kiểm tra lịch trực, lịch làm việc người đi đường

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Nhằm tăng cường, siết chặt việc cấp, sử dụng giấy đi đường, UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) vẫn sẽ kiểm tra lịch trực, lịch làm việc kèm theo của các trường hợp lưu thông trên địa bàn.

Nội dung nêu trên thể hiện trong Văn bản số 2574/UBND-KT do ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh ký, ban hành ngày 11/8 gửi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Hà Nội: Huyện Đông Anh vẫn kiểm tra lịch trực, lịch làm việc người đi đường - 1

Huyện Đông Anh vẫn sẽ kiểm tra lịch trực, lịch làm việc người ra đường dù UBND TP Hà Nội đã bỏ quy định này (Ảnh minh họa).

Theo UBND huyện Đông Anh, động thái nêu trên nhằm tăng cường và siết chặt công tác cấp, sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Vì vậy, Đông Anh yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, các ngân hàng và công dân trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm nhiều nội dung để phòng, chống dịch.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (đang cư trú trên địa bàn) làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ngoài huyện Đông Anh thực hiện cấp giấy đi đường theo quy định. Đồng thời, nhóm đối tượng này khi đi đường cần xuất trình kèm theo: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đối với các phương tiện, nhân viên vận chuyển, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu (ngoài nội dung Chỉ thị 17/CT-UBND) đủ điều kiện hoạt động theo quy định khi đi đường, ngoài giấy đi đường cần xuất trình kèm theo lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nghiệm vụ, xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR (đối với lái xe ô tô vận tải hàng hóa và phụ xe) hoặc mã xác nhận của Sở GTVT bằng tin nhắn (đối với lái xe mô tô 2 bánh)…

Có thể thấy, những nội dung trong văn bản do UBND huyện Đông Anh vừa ban hành đã "vênh" với quy định người đi đường không phải mang theo lịch trực, lịch làm việc tại Thông báo số 577/TB-UBND do UBND TP Hà Nội ban hành ngày 10/8 vừa qua.

Hà Nội: Huyện Đông Anh vẫn kiểm tra lịch trực, lịch làm việc người đi đường - 2

Chủ tịch huyện Đông Anh lý giải, mục đích của việc làm chặt là để người dân hiểu rõ việc chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. (Ảnh minh họa).

Lý giải về sự "vênh quy định" này, ông Nguyễn Xuân Linh - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết, do địa phương là vùng dịch và đang thực hiện giãn cách xã hội nên mong muốn người dân nếu không có việc thật sự cần thiết thì không nên ra đường.

Bên cạnh đó, nếu nhất thiết phải ra đường thì phải đảm bảo đầy đủ quy định của huyện, phải chứng minh được việc ra đường là thật sự cần thiết để địa phương "yên tâm".

"Huyện không ra giấy phép con gì cả, chỉ muốn tuyên truyền cho người dân rằng, nếu muốn và thật sự cần thiết thì mới ra ngoài đường… Tất cả văn bản không gây khó khăn cho người đi đường" - ông Linh giải thích.

Khi PV Dân trí đề cập đến việc Thông báo số 577/TB-UBND do UBND TP Hà Nội đã điều chỉnh, chỉ yêu cầu người dân ra đường phải mang theo tối thiểu 2 loại giấy tờ (giấy đi đường và căn cước công dân), tại sao huyện Đông Anh vẫn cần ít nhất 3 loại giấy tờ? Điều này có trái với chỉ đạo của UBND TP Hà Nội? Ông Linh trả lời: "Tóm lại, một là có giấy đi đường. Hai là khi thực sự cần ra, vào vùng dịch thì huyện mong muốn mọi người hợp tác thôi chứ không yêu cầu… Khi đã đủ giấy tờ rồi thì yên tâm".

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký, ban hành văn bản gửi các cơ quan liên quan trên địa bàn toàn thành phố về việc siết chặt cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Cụ thể, ngoài giấy đi đường, Hà Nội đề nghị người đi đường phải xuất trình kèm theo: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, sau một ngày áp dụng quy định mới, trước những bất cập trong quá trình thực hiện, Hà Nội đã bỏ quy định yêu cầu người dân phải có thêm lịch trực, lịch làm việc khi ra đường; chỉ cần có giấy đi đường và giấy tờ tùy thân.