Hà Nội hút 30.000 m3 bùn Hồ Tây

(Dân trí) - Ban quản lý Hồ Tây đang thực hiện dự án nạo vét khoảng 30.000 m3 bùn trên diện tích rộng khoảng 4 ha, nằm ven đường Nguyễn Đình Thi.

Những ngày gần đây trên mạng xuất hiện thông tin, kèm theo một số bức ảnh phản ánh Hồ Tây "kêu cứu" vì bị san lấp làm khách sạn.

Thông tin nêu rõ, khu vực Hồ Tây - gần Hãng phim truyện Việt Nam (trên đường Nguyễn Đình Thi) có 2 máy xúc đang ra sức san ủi đất xuống hồ.

UBND quận Tây Hồ khẳng định không có việc san lấp Hồ Tây làm khách sạn như phản ánh trên mạng xã hội. Hình ảnh trên thực chất là dự án nạo vét bùn đất ven đường Nguyễn Đình Thi.

Đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, sau khi thực hiện tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi, di dời các phương tiện thủy nội địa tại khu vực từ số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi, tại đây còn tồi tại nhiều bùn thải, đất thải, bèo và các bụi cây mọc dại… gây mất mỹ quan đô thị.

Dự án nạo vét hồ Tây ven đường Nguyễn Đình Thi
Dự án nạo vét hồ Tây ven đường Nguyễn Đình Thi

Năm 2016, UBND quận Tây Hồ đã giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Hồ Tây là chủ đầu tư thực hiện dự án nạo vét cải tạo lòng hồ Tây đoạn đường từ Thanh Niên (từ làng Văn hóa Việt Nhật đến Câu lạc bộ Hà Nội) với diện tích khu vực nạo vét là 13,09 ha, dài 1.900 m, rộng 70 m, với khối lượng bùn khoảng 110.000 m3.

Đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Tuy nhiên, thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện nạo vét, xử lý môi trường Hồ Tây theo công nghệ mới, do vậy dự án nạo vét cải tạo lòng hồ Tây đoạn đường Thanh Niên chưa được thực hiện.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị khu vực số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi, UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho quận Tây Hồ nạo vét bùn tại khu vực số 2 đến số 10 đường Nguyễn Đình Thi trên cơ sở dự án nạo vét cải tạo lòng Hồ Tây đoạn đường Thanh Niên (từ làng Văn hóa Việt Nhật đến Câu lạc bộ Hà Nội) đã được Sở Xây dựng thẩm định.

Cụ thể, diện tích nạo vét khoảng 4 ha, dài 540 m, rộng 70 m, với khối lượng bùn khoảng 30.000 m3, kinh phí thực hiện khoảng 4-5 tỷ đồng.

UBND quận Tây Hồ dự kiến hoàn thành việc nạo vét trong tháng 9/2017.


Dự án nạo vét Hồ Tây rộng khoảng 4 ha

Dự án nạo vét Hồ Tây rộng khoảng 4 ha

Cách đây 2 tuần, Ban quản lý Hồ Tây đã cho thực hiện dự án trên. Một hàng rào tôn cao khoảng 2m, dài hơn 100m quây kín công trường phía đường dạo ven hồ. Bên trong công trường là một bãi đất, đá mới được san lấp trên mặt hồ rộng khoảng 200 m2. Tại đây còn có 2 máy xúc liên tục múc đất từ lòng Hồ Tây đổ vào phía bãi đất.

Lý giải về việc bãi đất, đá rộng khoảng 200 m2 lấp một góc Hồ Tây, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Ban quản lý Hồ Tây cho biết, việc làm nền như vậy tạo điều kiện thuận lợi cho ô tô tiến vào khu vực nạo vét lấy bùn chở đi nơi khác.

Ông Tuấn khẳng định sau khi nạo vét xong, đơn vị thi công sẽ giải phóng toàn bộ công trường, trả lại nguyên trạng Hồ Tây.

Quang Phong