1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Hàng cây chết khô trên đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến

(Dân trí) - Trục đường rộng lớn Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến (Hà Nội) đã vận hành nhiều năm nhưng vẫn rất hiếm bóng mát cây xanh. Cây phát triển chậm, thậm chí hàng chục cây chết khô đã lâu chưa được xử lý.

Tuyến đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến kể từ khi được đưa vào sử dụng, hai bên vỉa hè được trồng rất nhiều cây sấu để lấy bóng mát. Trải qua hàng chục năm, phần lớn những cây sấu còi cọc, ít tán lá, thâm chí nhiều cây đã chết khô.


Cây sấu mới trồng thay thế cho cây đã chết trên đường Phạm Hùng hướng đi Mỹ Đình. Thân cây cao lớn nhưng khô cằn, hoàn toàn không có lá xanh.

Cây sấu mới trồng thay thế cho cây đã chết trên đường Phạm Hùng hướng đi Mỹ Đình. Thân cây cao lớn nhưng khô cằn, hoàn toàn không có lá xanh.


Cây sấu này đã chết, vỏ khô và nứt toác bong ra khỏi thân.

Cây sấu này đã chết, vỏ khô và nứt toác bong ra khỏi thân.


Một gốc sấu chết từ lâu. Người dân sống gần cho biết cây sấu này đã chết cách đây hơn một năm.

Một gốc sấu chết từ lâu. Người dân sống gần cho biết cây sấu này đã chết cách đây hơn một năm.


Hai cây sấu mới được trồng thay thế, đoạn đối diện cổng làng Đình Thôn, cũng đã chết khô.

Hai cây sấu mới được trồng thay thế, đoạn đối diện cổng làng Đình Thôn, cũng đã chết khô.


Cây chết khô, vỏ cây rơi đầy dưới gốc.

Cây chết khô, vỏ cây rơi đầy dưới gốc.


Những cây sấu trồng thay thế còn nguyên cột chống, vỏ bao chống khô, nhưng đã không còn khả năng sống.

Những cây sấu trồng thay thế còn nguyên cột chống, vỏ bao chống khô, nhưng đã không còn khả năng sống.

Hà Nội: Hàng cây chết khô trên đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến - 7

Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến là tuyến đường rộng lớn, lưu lượng phương tiện lưu thông lớn nhưng nhiều năm nay thiếu bóng cây xanh.

Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến là tuyến đường rộng lớn, lưu lượng phương tiện lưu thông lớn nhưng nhiều năm nay thiếu bóng cây xanh.


Một loại năm cây sấu đoạn gần ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương được trồng lại lần thứ hai nhưng vẫn chết. Người dân sinh sống gần nơi này cho biết, rất có thể cây chết cho sự chủ định phá hoại.

Một loại năm cây sấu đoạn gần ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương được trồng lại lần thứ hai nhưng vẫn chết. Người dân sinh sống gần nơi này cho biết, rất có thể cây chết cho sự chủ định phá hoại.


Những gốc cây như thế này không thể có tác dụng tạo bóng mát và cải thiện môi trường.

Những gốc cây như thế này không thể có tác dụng tạo bóng mát và cải thiện môi trường.


Nhìn ngọn cây chết khô, nhiều người cảm thấy lo lắng khi mà mùa hè đang đến dần. Không chỉ thiếu bóng mát, cây khô còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi gặp giông bão.

Nhìn ngọn cây chết khô, nhiều người cảm thấy lo lắng khi mà mùa hè đang đến dần. Không chỉ thiếu bóng mát, cây khô còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi gặp giông bão.

Trọng Trinh