Hà Nội có 2 tân giám đốc sở

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Trần Đình Cảnh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Chiều 24/3, tại Huyện ủy Thạch Thất, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Thạch Thất và Sở Nội vụ.     

Theo Quyết định số 4545-QĐ/TU ngày 23/3/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công ông Trần Đình Cảnh (SN 1974) thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thạch Thất nhiệm kỳ 2020-2025; đến nhận công tác tại Sở Nội vụ Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Hà Nội có 2 tân giám đốc sở - 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Trần Đình Cảnh (Ảnh: Trọng Toản)

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Đình Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá tân Giám đốc Sở Nội vụ là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; có kinh nghiệm quản lý, điều hành.

Trong quá trình công tác, ông Cảnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Đình Cảnh cũng được thành phố quy hoạch chức danh Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trước đó, vào sáng 23/3 bà Nguyễn Thị Tuyến cũng đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội có 2 tân giám đốc sở - 2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Nguyễn Huy Cường (Ảnh: Trọng Toản).

Theo Quyết định số 4538-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công ông Nguyễn Huy Cường (SN 1979) thôi giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025; đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, ông Nguyễn Huy Cường là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành.

Thực tiễn công tác, ông Nguyễn Huy Cường đã kinh qua nhiều vị trí, trên mỗi vị trí đều đã thể hiện được trình độ, năng lực của bản thân; phát huy được vai trò, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, có nhiều cố gắng trong công tác, những năm qua đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.