1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Biến đất công thành… “đất ông”!

Thế Kha Nguyễn Trường

(Dân trí) - Mặc dù mảnh đất có diện tích hơn 200m2 là đất công nhưng vẫn được UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) cho hộ dân trên địa bàn.

Hà Nội: Biến đất công thành… “đất ông”! - 1

Hơn 200m2 đất công đã được UBND quận Bắc Từ Liêm cấp sổ đỏ trái quy định của pháp luật (Ảnh: CTV).

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kết luận đối với nội dung tố cáo của người dân về việc UBND quận Bắc Từ Liêm cấp sổ đỏ có diện tích hơn 200m2, là đất công cho ông Nguyễn Văn Sơn (ở phường Thụy Phương) trái quy định của pháp luật.

Nội dung kết luận do ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký, khẳng định nội dung nêu trên được người dân tố cáo là đúng.

Cụ thể, diện tích hơn 200m2 đất nêu trên là một phần thuộc thửa đất số 22, có diện tích 346m2 trong bản đồ địa chính năm 1994 phường Thụy Phương.

Mảnh đất này có nguồn gốc là đất nông nghiệp của cụ Phạm Văn Thiện đã công hữu vào Hợp tác xã Hải Phong vào năm 1960.

Trong hồ sơ địa chính năm 1987 và 1994 phường Thụy Phương thể hiện đây là đất Ao, không ghi chủ sử dụng.

Đến năm 1994, ông Nguyễn Văn Sơn là chủ sử dụng thửa đất số 20, cạnh thửa đất Ao số 22 đã lấn chiếm sử dụng và bị UBND xã Thụy Phương (trước đây) lập biên bản xử lý, yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm.

Bên cạnh đó, hồ sơ quản lý đất đai hiện hữu lưu giữ tại UBND phường Thụy Phương thể hiện, năm 2014, chủ quản lí sử dụng là cơ quan này và trên đất vẫn để làm vườn.

Chính vì vậy, việc UBND quận Bắc Từ Liêm căn cứ vào Nghị định số 43/2014/NĐ-CP rồi xác định hộ gia đình ông Sơn đủ điều kiện để công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất công nêu trên là “không đúng hồ sơ quản lý đất đai”.

Trong vụ việc này, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã không báo cáo UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức thanh tra để xem xét, làm rõ nguồn gốc đất thuộc thửa đất số 22, có nguồn gốc là đất công do UBND phường Thụy Phương quản lý…

Sau đó, đơn vị này tiếp tục trình UBND quận Bắc Từ Liêm để cấp 4 sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền (có một phần hoặc toàn bộ diện tích là đất công) là “chưa đủ điều kiện” theo quy định.

Điều này dẫn đến việc UBND quận Bắc Từ Liêm ký, cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với các sổ đỏ nêu trên chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai 2013…

Kết luận nêu rõ, trách nhiệm chính trong vụ việc này thuộc về UBND phường Thụy Phương, Phòng Tài nguyên - Môi trường và UBND quận Bắc Từ Liêm.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm có hình thức kỷ luật đối với tập thể và cá nhân đã có sai phạm trong việc cấp sổ đỏ cho gia đình ông Sơn…

Được biết, toàn bộ sổ đỏ được cấp sai quy định nêu trên đều được ông Nguyễn Kim Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ký.