1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gắn “chíp” theo dõi não bộ cho nữ sinh bị “xe điên” tông

(Dân trí) - Sau 3 ngày bị xe tông trên phố Xã Đàn, nữ sinh Hoàng Thị Quyên vẫn đang hôn mê, luôn được theo dõi đặc biệt tại phòng Hồi sức cấp cứu ngoại (BV Xanh Pôn). Bệnh nhân được đặt dụng cụ đo áp lực nội sọ để theo dõi não bộ.

Bác sĩ Đặng Minh Tân - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu ngoại (Bệnh viện Xanh Pôn - Hà Nội) cho biết, bệnh nhân Quyên nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu và phải thở máy hoàn toàn, dùng nhiều thuốc trợ tim để nâng huyết áp và duy trì hoạt động của tim. Ngoài chấn thương sọ não, nữ sinh còn bị chấn thương ngực, gãy xương đòn bên trái. 

Trước tình trạng chấn thương sọ não rất nặng, các bác sĩ đã quyết định đặt dụng cụ ICP (dụng cụ đo áp lực nội sọ để theo dõi não bộ) giúp chẩn đoán áp lực nội sọ để bác sĩ có thể xử trí, cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Tân, đến nay, sau 3 ngày được hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân có cải thiện, khi thay băng bệnh nhân đã có phản xạ nhẹ, các ngón tay đã cử động và mắt đã mở hé. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng, cần theo dõi thêm mới có thể đưa ra tiên lượng.

Tú Anh