1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Đưa thi thể ngư dân tử nạn ở Hoàng Sa về đất liền

(Dân trí) - Trưa ngày 12/1, tàu cá QNg 90639-TS cập cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) và đưa thi thể ngư dân Võ Duy Ánh (47 tuổi, ngụ xã Bình Châu) trở về từ vùng biển Hoàng Sa.

Trước đó, ngư dân Võ Duy Ánh cùng 12 ngư dân xuất bến vào ngày 6/1, trên tàu cá QNg 90639-TS của ông Võ Nhị (44 tuổi, ngụ cùng xã Bình Châu), hành nghề lặn bắt hải sâm ở vùng biển Hoàng Sa.

Đến ngày 10/1, ngư dân Võ Duy Ánh nằm trong nhóm 5 thợ lặn tổ chức bắt hải sâm. Trong lúc hành nghề, ông Ánh gặp vùng nước xoáy dẫn đến tử vong. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, thuyền trưởng Võ Nhị cho tàu cá đưa thi thể ngư dân Võ Duy Ánh trở về đất liền. Đến khoảng 12h00 ngày hôm qua (12/1), tàu cá QNg 90639-TS cập cảng Sa Kỳ, người dân Bình Châu đón thi thể người xấu số trong nước mắt tang thương.
Người dân địa phương đón tàu cá đưa thi thể ngư dân Võ Duy Ánh về cập cảng Sa Kỳ.

Người dân địa phương đón tàu cá đưa thi thể ngư dân Võ Duy Ánh về cập cảng Sa Kỳ.

Được biết, vào năm 2012, vợ ông Võ Duy Ánh đã qua đời vì bệnh ung thư, con trai đầu Võ Văn Công (19 tuổi) sớm nghỉ học đi biển và đang mất liên lạc do bị nước ngoài bắt giữ. Ông Ánh ra đi để lại cô con gái đang học lớp 11.

Theo thống kê, từ tháng 11/2014 đến nay, còn có 4 ngư dân khác bị tử nạn trong quá trình hành nghề ở vùng biển Trường Sa. Đó là ngư dân Nguyễn Thành Lan (29 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) bị tử nạn vào tháng 11/2014; ngư dân Đặng Công Danh (26 tuổi, quê ở tỉnh Khánh Hòa) tử nạn vào tháng 11/2014; ngư dân Nguyễn Văn Anh (27 tuổi, ngụ thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) tử nạn vào tháng 12/2014 và ngư dân Đặng Minh Thành (35 tuổi, quê ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) tử nạn vào tháng 1/2015.

Hầu hết, các ngư dân bị tử nạn trên đều hành nghề lặn hải sâm. Đây là loại hải sản có thu nhập cao nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy hiểm đến tính mạng.

Hồng Long