Hà Tĩnh:

Dự án Trung tâm giống hươu Việt Nam “chết mòn”

(Dân trí) - Từng được kỳ vọng sẽ góp phần bảo tồn và phát triển giống hươu Hương Sơn thế nhưng 4 năm qua, Trung tâm giống hươu Việt Nam không những hoạt động không hiệu quả mà đang "chết mòn".

Khung cảnh ảm đạm

Trung tâm giống hươu Việt Nam “chết mòn”

Đúng 4 năm trước (tháng 4/2015), Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) tổ chức lễ khởi công Trung tâm giống hươu Việt Nam (tại huyện Hương Sơn) với sự tham dự đông đủ của các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Tĩnh cũng như các sở ban ngành.

Dự án Trung tâm giống hươu Việt Nam “chết mòn” - 1

Hiện dự án chỉ còn lại gần 50 con hươu

Tại lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư đã giới thiệu tổng quát về dự án. Theo đó, dự án Trung tâm giống hươu Việt Nam được quy hoạch gần 50 ha ở 2 xã Sơn Quang, Sơn Lĩnh (huyện Hương Sơn). Dự án chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2015 - 2016) đầu tư gần 40 tỷ đồng xây dựng trên diện tích 16 ha với tổng đàn 1.000 con hươu giống. Giai đoạn 2 (2017 - 2018) mở rộng thêm 30 ha với khoảng 5.000 - 10.000 con hươu giống, hình thức nuôi tập trung và liên kết hộ gia đình.

Dự án đi vào hoạt động sẽ tập trung vào nghiên cứu, bảo tồn các giống hươu có chất lượng, phát triển, nhân rộng đàn hươu giống, nuôi hươu lấy nhung, sản xuất chế biến thực phẩm chức năng từ nhung hươu và các loại sản phẩm làm đẹp cao cấp chiết xuất từ hươu. Dự án cũng sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn hộ nông dân ở Hà Tĩnh có truyền thống về nuôi hươu.

Kỳ vọng là thế nhưng kể từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, dự án này không những không mang lại hiệu quả mà đang trên đà chết yểu.

Có mặt tại dự án này sau 4 năm đi vào hoạt động là khung cảnh hoang tàn, ảm đạm không giống như những gì chúng tôi tưởng tượng lúc ban đầu.

Dự án Trung tâm giống hươu Việt Nam “chết mòn” - 2

Toàn bộ dự án “đồ sộ” như trong diễn văn lễ khởi công chỉ còn một diện tích nhỏ được rào lưới và đang dần bị hoen gỉ, hư hỏng. Bên trong chỉ có một cái chuồng và một số cái chòi sơ sài cho hươu trú mưa.

Anh Nguyễn Công Phước, Đội trưởng đội sản xuất của dự án cho biết, năm 2016 dự án này có 100 con hươu nái nhưng hiện tại thì chỉ còn 19 con.

“Thời điểm cao nhất là năm 2016 có gần 150 con hươu cả cái và đực. Sau đó thì bán dần và những con già yếu, chất lượng kém thì mình phải thay. Và hiện tại chỉ còn gần 50 con, trong đó có 19 con hươu cái”, anh Phước cho biết.

Dự án Trung tâm giống hươu Việt Nam “chết mòn” - 3

Hệ thống nhà tạm trú cho hươu tại dự án sơ sài như thế này

Nói về dự án cũng như chất lượng đàn hươu, anh Phước thẳng thắn nói: “Hiện dự án này chỉ có 4 nhà trú tạm thời, 1 chuồng gồm 6 ô chăm sóc. Với cơ sở như vậy thì chưa đủ và chưa đạt so với quy trình. Quy trình nuôi và chăm sóc hươu chưa đảm bảo, chính vì thế mà chất lượng con hươu giống cũng như nhung hươu còn thua của người dân nhiều”.

Sẽ xin dừng dự án!

Dự án Trung tâm giống hươu Việt Nam “chết mòn” - 4

Từng được kỳ vọng rất nhiều nhưng Trung tâm giống hươu Việt Nam đứng trước nguy cơ giải thể

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Hà, Phó tổng giám đốc Mitraco cho hay có nhiều nguyên nhân dẫn đến dự này này thất bại.

“Hiện dự án này mới đầu tư khoảng gần 2 tỷ đồng thì phải dừng lại vì nhiều vướng mắc. Vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng làm chuồng trại nên dù quy hoạch đến 50 ha nhưng hiện chỉ có 3 ha đất được đưa vào sử dụng. Hai là hươu sao đang nằm trong danh mục động vật rừng thông thường chưa được bổ sung vào danh mục giống vật nuôi dẫn đến các sản phẩm chế biến từ nhung hươu và hươu sao Hương Sơn sẽ bị hạn chế lưu thông mua bán, đặc biệt đối với các thị trường có giá trị cao như Mỹ và Nhật Bản”, bà Hà cho biết.

Không những không hiệu quả, mà dự án này đang hàng ngày phải bù lỗ.

“Hàng tháng phải bù tiền để mua thức ăn, tiền công nhân… nói chung là không hiệu quả, đang phải bù lỗ”, bà Hà cho biết thêm.

Tuy nhiên, con số phải bù lỗ hàng năm tại dự án này như thế nào thì vị Phó tổng giám đốc Mitraco không tiết lộ.

“Chúng tôi đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành xem xét giải quyết dứt điểm các tồn đọng để tổng công ty lập phương án gửi UBND tỉnh xin dừng triển khai hoặc chuyển nhượng dự án, nhằm tránh lãng phí và bảo toàn vốn, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được”, bà Hà cho biết về tương lai của dự án này.

Xuân Sinh