Đồng Tháp: Chọn đại biểu đạo đức, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích nhân dân

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan yêu cầu tập trung lựa chọn cán bộ vào BCH phải là những cán bộ đạo đức, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của nhân dân…

Đồng Tháp phát triển từ những câu hỏi trăn trở…

Sáng 18/10, Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa11, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội còn vinh dự chào đón các đại diện lãnh đạo Bộ, Ban, ngành Trung ương; các nguyên là lãnh đạo Tỉnh qua các thời kỳ, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng 349 đại biểu - tiêu biểu cho trí tuệ, đại diện cho trên 60.000 đảng viên của Đảng bộ Tỉnh tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Minh Hoan – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng tháp khóa X, chia sẻ: “Trong những ngày qua, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân. Đại hội chúng ta chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các tỉnh khu vực miền Trung đang phải trải qua và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, thân nhân các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ và công nhân đã hy sinh khi làm nhiệm vụ”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan kêu gọi đại biểu dự đại hội tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh hưởng lũ lụt và toàn thể cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang nhân dân, người dân, DN trên địa bàn Đồng Tháp chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Đồng Tháp: Chọn đại biểu đạo đức, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích nhân dân - 1

Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa 10, phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Lê Minh Hoan nhận định, cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, sâu sát hơn, gương mẫu hơn… theo đúng phương châm Đại hội X Đảng bộ Tỉnh đã đề ra. Chính quyền phát huy vai trò phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực điều hành, quản lý.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Đồng Tháp định hình những động lực tăng trưởng mới, làm cơ sở cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với nhu cầu phát triển mới, chuyển dần từ "tư duy sản xuất nông nghiệp" sang "tư duy kinh tế nông nghiệp", gắn với quan điểm xây dựng nông thôn mới thực chất và bền vững.

Kiên trì tạo dựng hình ảnh "Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen" lan tỏa nhiều giá trị, khơi gợi niềm tự hào và trách nhiệm trong mỗi người dân Đất Sen Hồng, đưa hình ảnh đặc trưng, khác biệt vượt ra khỏi địa giới hành chính của địa phương.

Đồng Tháp: Chọn đại biểu đạo đức, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích nhân dân - 2

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp bắt đầu từ chiều 17/10 và dự kiến kết thúc vào 20/10

Ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh: “Không tự mãn với những kết quả đạt được, không tự bằng lòng với chính mình, Đảng bộ Tỉnh luôn trăn trở về câu hỏi: "Đồng Tháp đứng ở đâu so với các địa phương khác trong cả nước?". Tiềm lực có thực sự được đánh thức chưa? Chất lượng sống bao gồm thu nhập, niềm hạnh phúc có được hòa quyện vào mỗi người dân chưa?...

Ông Hoan lư ý, "ngoài kia, gió đang thổi", tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, của đất nước sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng… Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI càng thêm ý thức về trách nhiệm to lớn trước nhân dân tỉnh nhà.

Tại Đại hội ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X yêu cầu các đại biểu tập trung bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải chọn lựa được những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, có tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm… tất cả vì lợi ích chung của nhân dân.

Cần phát triển kinh tế tương xứng với với chỉ số PCI

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả được được của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trong nhiệm kỳ X, trong đó nổi bật nhất là sự lãnh đạo Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới sáng tạo, cách làm hay làm nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Xây dựng thành công hình ảnh Đồng Tháp – thuần khiết như hồn sen; xây dựng hơn 100 hội quán gắn kết người dân làm ăn phát triển kinh tế…

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Đồng Tháp còn một số hạn chế cần khắc phục, như: công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế; Tăng trưởng kinh tế chưa như kỳ vọng, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Tỉnh.

Thu hút đầu tư còn hạn chế, chưa tương xứng với chỉ số PCI, chỉ số cải cách hành chính mà tỉnh luôn đạt thứ hạng cao trong cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông còn yếu, chưa đồng bộ…

Tại Đại hội, ông Phạm Minh Chính gợi mở 5 vấn đề trọng tâm, như: Phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; coi đó là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi; Giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan.

Lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện và thực hiện có hiệu quả, không dàn trải, thiếu tập trung, làm việc nào dứt việc đó. Và kiên quyết kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa dân; luôn khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe, học hỏi, thắng không kiêu, bại không nản.

Đồng Tháp: Chọn đại biểu đạo đức, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích nhân dân - 3

Các đại biểu tham gia ủng hộ đồng báo miền Trung ảnh hưởng do lũ lụt

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Góp phần vào những thành tựu chung của cả nước có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền và quân, dân tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng bộ Đồng Tháp tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, những kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ vừa qua để tiếp tục kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.

Tại Đại hội, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, khóa 10, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tham gia làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trước đó, Thủ tướng đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đồng Tháp: Chọn đại biểu đạo đức, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích nhân dân - 4

Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Lê Minh Hoan tham gia Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT

Ông Lê Minh Hoan 19/01/1961 tại xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trình độ chuyên môn: kiến trúc sư, thạc sĩ kinh tế; Lý luận Chính trị: cử nhân.

Từ 1995 – 2014, ông Lê Minh Hoan đã từng đảm nhận các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Thành ủy thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Từ 2014 -  2020, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Chủ tịch HĐND (1/2016 – 7/2016), trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp. Đến 1/2016, tại Đại XII của Đảng ông Hoan được bầu vào Ủy viên Trung ương Đảng

Ngày 21/9/2020, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.