1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Dòng người chen nhau viếng mộ ngày đầu năm

(Dân trí) - Theo tục lệ địa phương, từ sáng sớm mùng 1 Tết, hàng nghìn người đã đổ về các nghĩa trang ở thị xã Điện Bàn, TP Hội An (Quảng Nam) để thắp hương tưởng nhớ người thân đã khuất. Những con đường dẫn tới nghĩa trang đông nghịt người.

Bắt đầu từ sáng sớm, dòng người đã nô nức đi viếng mộ tại các nghĩa trang .

Dòng người chen nhau viếng mộ ngày đầu năm - 1
Dòng người tấp nập đổ về các nghĩa trang trong ngày mùng 1
Dòng người tấp nập đổ về các nghĩa trang trong ngày mùng 1

Dòng người chen nhau viếng mộ ngày đầu năm - 3

Nhiều người đi xe ô tô đều phải bỏ xe từ xa để đi bộ vào


Càng về trưa dòng người đi viếng mộ càng đông đúc hơn.

Càng về trưa dòng người đi viếng mộ càng đông đúc hơn.

Lực lượng chức năng túc trực thường xuyên quanh các khu vực nghĩa trang để đảm bảo an ninh trật tự. So với năm ngoái, tình trạng chen chúc hạn chế hơn, ô tô được điều chỉnh sang hướng khác để nhường đường cho xe máy đi viếng mộ.

Xe ô tô được điều chỉnh sang đỗ hướng khác để nhường đường, tránh tình trạng ùn tắc như năm ngoái
Xe ô tô được điều chỉnh sang đỗ hướng khác để nhường đường, tránh tình trạng ùn tắc như năm ngoái

“Từ 6h sáng, gia đình tôi đã xuất phát từ Đà Nẵng vào đây để viếng mộ. Mồ mả ông bà, tổ tiên đều ở đây, chúng tôi đến để tưởng nhớ người đã khuất. Năm nay dòng người chen chúc rất đông nhưng đỡ hơn năm ngoái, chứ năm trước tôi phải chờ cả hơn 1 giờ đồng hồ mới vào được nghĩa trang”, ông Lê Vĩnh Thành, nhà ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng chia sẻ.

Dòng người chen nhau viếng mộ ngày đầu năm - 6


Dịch vụ hương, hoa… đắt khách ngày mùng 1 Tết

Dịch vụ hương, hoa… đắt khách ngày mùng 1 Tết

Bà Trần Thị Minh (trú huyện Đại Lộc-Quảng Nam) bộc bạch: “Gia đình tôi ở Đại Lộc nhưng mồ mả ông bà đều ở Hội An nên phải xuất phát từ sáng sớm. Dòng người đông đúc nên phải chen lấn khá cực khổ, đi từ đường vào mộ có hơn 1km mà mất gần nửa giờ đồng hồ. Biết là phải chen lấn nhưng không thể dời lại được, chỉ có ba ngày tết biết bao công việc, thăm viếng người thân. Vả lại, thắp hương ngày mùng 1 Tết đã là phong tục truyền thống từ bao đời nay”.

N.Linh - C.Bính