Đoàn công tác Quân khu 4 dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đặng Tài

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020) chiều 21/7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vị Tổng Tư lệnh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Quảng Bình.

Trước anh linh Đại tướng, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 xin hứa tiếp tục tiếp nối truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Đoàn công tác Quân khu 4 dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 1

Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cách đây 73 năm, ngày 27/7/1947, tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, các đoàn đại biểu Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội phụ nữ cứu quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc và một số địa phương đã dự cuộc họp bàn về công tác thương binh.

Tại cuộc họp, theo đề nghị của Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 27/7 hàng năm là Ngày Thương binh toàn quốc.

73 năm qua, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thương binh liệt sỹ, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa; thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.