1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đỉnh Fansipan có thể đón mưa tuyết dịp Tết Dương lịch

(Dân trí) - Dịp Tết Dương lịch 2021, dự báo tại Lào Cai nhiệt độ thấp nhất giảm xuống mức 7 độ C, Sa Pa giảm còn 0 - 2 độ C và đỉnh núi Fansipan nhiều khả năng xuất hiện mưa tuyết.

Đỉnh Fansipan có thể đón mưa tuyết dịp Tết Dương lịch - 1

Băng tuyết xuất hiện nhiều ở Sa Pa mùa đông năm 2013. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai thông tin, hiện nay ở phía Bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm nay 29/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc, sau là khu vực Trung Bộ.

Tại địa bàn tỉnh Lào Cai, không khí lạnh sẽ gây mưa, mưa nhỏ rải rác, vùng núi có nơi thêm mưa phùn; gió Đông Nam cấp 2 - 3, vùng cao gió Đông Bắc cấp 3; nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm phổ biến từ 9 - 10 độ C, trời chuyển rét đậm nhanh chóng và kéo dài, trong đó có ngày rét hại. Vùng núi rét hại nặng đến rất nặng; các vùng núi cao cần đề phòng băng giá, sương muối gây hại.

Được nhận định có cường độ mạnh, gió mùa Đông Bắc tràn về dự báo sẽ khiến nhiệt độ tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa giảm còn 0 - 2 độ C. 

Nếu nhiệt độ giảm thấp và thời tiết không có mưa, sương mù, tại khu vực đỉnh núi Fansipan khả năng xảy ra mưa tuyết, tạo nên phong cảnh kỳ thú mà nhiều khách du lịch mong ước được chiêm ngưỡng.

Đỉnh Fansipan có thể đón mưa tuyết dịp Tết Dương lịch - 2

Mưa tuyết xuất hiện đầu năm 2013 ở vùng núi Sa Pa khiến du khách trong nước vô cùng thích thú. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết thêm, đây là đợt rét đậm, rét hại nhất tính từ đầu mùa đông năm nay.

Trước tình trạng rét đậm, rét hại xuất hiện và kéo dài, để giảm thiểu mọi thiệt hại do giá rét gây ra, UBND tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là cho người già và trẻ nhỏ; tăng cường công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi...

Phạm Ngọc Triển