DNews
Thời sự

Cuộc họp đặc biệt của người dân Phú Thọ trước ngày sáp nhập về Hà Nội

(Dân trí) - Nhà văn hóa xóm Mom, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ chật kín người trong cuộc họp lấy ý kiến sáp nhập về Hà Nội. Kết quả, 159/163 hộ đồng thuận, kỳ vọng quê hương có nhiều đổi thay.

Người dân ủng hộ chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Người dân kỳ vọng khi sáp nhập về Hà Nội sẽ được quan tâm và hưởng các chính sách an sinh xã hội, giao thông, trường học,...

TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo kế hoạch được lấy ý kiến người dân, diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội là hơn 4.006ha gồm hơn 2.529ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm gồm 664ha của xã Thịnh Minh, 481ha của xã Lương Sơn, 332ha của phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Việc lấy ý kiến nhân dân được triển khai nhằm bảo đảm công khai, dân chủ, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện đề án.

Nếu được thông qua, việc điều chỉnh lần này được kỳ vọng góp phần thống nhất đầu mối quản lý khu vực Vườn quốc gia Ba Vì, tăng cường phối hợp trong bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên và phát triển không gian sinh thái giáp ranh giữa hai địa phương.

Người dân phấn khởi

Nằm nép mình dưới chân núi Ba Vì, xóm Mom, xóm Bu Chằm (xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ) đang đứng trước một dấu mốc đặc biệt khi một phần địa bàn của xóm dự kiến được điều chỉnh địa giới hành chính về xã Ba Vì, TP Hà Nội.

Cuộc họp đặc biệt của người dân Phú Thọ trước ngày sáp nhập về Hà Nội - 1

Xóm Mom nằm nép mình dưới chân núi Ba Vì (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Nguyễn Mỹ Tịnh (58 tuổi, trú tại xóm Mom) cho biết từ khi nghe thông tin dự kiến sáp nhập về Hà Nội, người dân rất phấn khởi. Với ông Tịnh, điều ông quan tâm không chỉ là thay đổi địa giới hành chính, mà còn là những chuyển biến cụ thể trong đời sống sau khi phương án được thực hiện.

Ông Tịnh và nhiều người dân kỳ vọng nếu sáp nhập về Hà Nội, chính quyền thủ đô sẽ quan tâm đầu tư nguồn lực cho các vấn đề dân sinh như đường giao thông, kinh tế - xã hội.

"Người dân chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sẽ quan tâm, rà soát và đầu tư, nâng cấp các tuyến đường liên xã, đường kết nối với những trục giao thông chính qua địa bàn để phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế của địa phương.

Chúng tôi kỳ vọng các cơ quan chức năng sớm rà soát hiện trạng, ưu tiên đầu tư kế hoạch phát triển hạ tầng, tránh tình trạng quy hoạch kéo dài", ông Tịnh bày tỏ.

Cùng với đó, vấn đề an cư và quyền lợi về đất đai cũng có ý nghĩa quan trọng, ông Tịnh cho rằng trong quá trình điều chỉnh địa giới, việc rà soát hồ sơ đất đai, tài sản, quy hoạch và các thủ tục hành chính cần được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Cuộc họp đặc biệt của người dân Phú Thọ trước ngày sáp nhập về Hà Nội - 2

Khu vực xóm Mom, xã Thịnh Minh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông chia sẻ, người dân mong việc thay đổi địa giới không làm phát sinh những thủ tục không cần thiết, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết hồ sơ đất đai, đăng ký cư trú, hộ tịch hay các giao dịch dân sự.

Mong muốn đầu tiên của bà Đinh Thị Hòa (68 tuổi, trú tại xóm Mom) nếu sáp nhập về Hà Nội là các chính sách an sinh xã hội được cơ quan chức năng quan tâm nhiều hơn.

Cùng với đó, những vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, trợ cấp, người có công, hộ nghèo, giáo dục và y tế cần được rà soát, hướng dẫn cụ thể để người dân không gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục.

Cuộc họp đặc biệt của người dân Phú Thọ trước ngày sáp nhập về Hà Nội - 3

Đời sống kinh tế của người dân địa phương hiện chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, canh tác ruộng đồng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bày tỏ đồng tình với việc điều chỉnh địa giới hành chính lần này, bà Hòa nhấn mạnh rằng bà con đều cơ bản ủng hộ chủ trương, mong muốn được quan tâm nâng cao chất lượng trường học, cơ sở y tế, hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường và các thiết chế văn hóa tại địa phương.

"Người dân mong muốn việc điều chỉnh địa giới không chỉ giúp quản lý hành chính thuận lợi hơn, mà còn tạo điều kiện để tiếp cận các dịch vụ về chính sách xã hội, về dịch vụ công tốt hơn, đồng thời người dân mong muốn chính quyền địa phương dành thêm nhiều nguồn lực để khu vực xóm Mom phát triển nhanh, bền vững", bà Hòa nói.

Kỳ vọng quê hương phát triển mạnh mẽ, khởi sắc

 Không chỉ háo hức trước viễn cảnh trở thành công dân thủ đô, nhiều gia đình còn đặt kỳ vọng việc điều chỉnh địa giới hành chính sẽ mở ra những cơ hội phát triển mới, giúp quê hương ngày càng khởi sắc.

Ngày 23/10, nhà văn hóa xóm Mom trở nên đông đúc hơn thường lệ khi gần như toàn bộ các hộ dân nằm trong diện dự kiến sáp nhập có mặt để tham dự hội nghị lấy ý kiến về phương án điều chỉnh địa giới hành chính.

Người dân đến dự họp với tâm trạng phấn khởi, chăm chú lắng nghe những thông tin liên quan đến chủ trương sáp nhập, đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và trực tiếp bỏ phiếu thể hiện ý kiến của mình.

Cuộc họp đặc biệt của người dân Phú Thọ trước ngày sáp nhập về Hà Nội - 4

Con đường dẫn vào xóm Mom (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Nguyễn Trọng Lê, Bí thư Chi bộ xóm Mom (xã Thịnh Minh), người trực tiếp chủ trì hội nghị, chia sẻ đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp tại địa phương nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh bà con tham dự đông đủ, hào hứng đến vậy.

Hôm đấy (23/10, nhà văn hóa chật kín người, gần như tất cả các hộ thuộc khu vực dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính đều có đại diện tham dự.

Không khí hội nghị càng trở nên sôi nổi khi những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, tương lai của người dân được đưa ra trao đổi. “Chưa bao giờ xóm tổ chức một cuộc họp mà bà con tham gia đông như thế. Mọi người rất phấn khởi, quan tâm, chăm chú lắng nghe những thông tin về việc sáp nhập.

Nhiều người mong muốn chủ trương này sớm được thực hiện”, ông Lê chia sẻ và cho biết xóm Mom hiện có 7 khu dân cư, trong đó 5 khu nằm trong phạm vi dự kiến điều chỉnh về xã Ba Vì, Hà Nội. Hai khu còn lại không thuộc diện sáp nhập trong đợt này.

Cuộc họp đặc biệt của người dân Phú Thọ trước ngày sáp nhập về Hà Nội - 5

Ông Nguyễn Trọng Lê, Bí thư Chi bộ xóm Mom, xã Thịnh Minh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Để bà con hiểu rõ hơn về chủ trương, tại hội nghị, Bí thư Chi bộ xóm Mom đã trực tiếp phổ biến những thông tin liên quan đến phương án điều chỉnh địa giới hành chính, đồng thời giải đáp các nội dung mà người dân quan tâm.

Những thông tin được trao đổi tại cuộc họp phần nào giúp bà con hình dung rõ hơn về sự thay đổi địa giới hành chính trong thời gian tới. Điều khiến ông Lê vui mừng nhất chính là sự đồng thuận gần như tuyệt đối của người dân. Kết quả lấy ý kiến cho thấy, trong tổng số 163 hộ tham gia bỏ phiếu, có tới 159 hộ đồng ý với phương án sáp nhập về Hà Nội, đạt tỷ lệ gần 98%.

Chỉ có 4 hộ không đồng ý. Đây là kết quả khiến những người làm công tác tại cơ sở thêm phấn khởi, bởi chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân.

"Bà con rất vui vẻ, phấn khởi và kỳ vọng khi được sáp nhập về Hà Nội, địa phương sẽ có những thay đổi to lớn, phát triển mạnh mẽ hơn. Nhiều người còn mong muốn việc sáp nhập sớm diễn ra", Bí thư Chi bộ xóm Mom bày tỏ.

Cuộc họp đặc biệt của người dân Phú Thọ trước ngày sáp nhập về Hà Nội - 6

Khu vực nhà văn hóa xóm Mom (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Nguyễn Trọng Lê cho biết, trong những mong mỏi được người dân chia sẻ tại hội nghị, vấn đề phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và tạo thêm việc làm nhận được nhiều sự quan tâm. Đối với bà con vùng chân núi Ba Vì, việc trở thành một phần của thủ đô không đơn thuần là thay đổi tên gọi đơn vị hành chính.

Điều được kỳ vọng nhiều hơn là những cơ hội mới có thể mở ra trong phát triển kinh tế, xã hội, qua đó từng bước cải thiện đời sống của mỗi gia đình. Người dân mong muốn sau khi sáp nhập, địa phương sẽ có thêm điều kiện phát triển, tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống, nhất là cơ hội việc làm và phát triển kinh tế.

“Mọi người tham gia họp xóm rất phấn khởi, bày tỏ nhiều mong muốn khi được sáp nhập về Hà Nội. Trong đó, bà con đặc biệt quan tâm đến những vấn đề phát triển kinh tế, xã hội cũng như cơ hội có thêm công ăn, việc làm mới”, ông Lê nói.

Là người gắn bó với công tác tại cơ sở, Bí thư chi bộ xóm Mom không khỏi băn khoăn về việc tổ chức các hoạt động cộng đồng khi địa giới hành chính có sự thay đổi.

Điều ông quan tâm là làm sao để sau khi sáp nhập, những phong tục, tập quán và tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các gia đình vẫn được duy trì. Đặc biệt, trong những việc chung của xóm như tổ chức tang lễ cho người đã khuất, việc huy động bà con cùng tham gia hỗ trợ có thể phát sinh một số khó khăn nếu địa bàn rộng hơn hoặc cách thức tổ chức khu dân cư có sự thay đổi.

Cuộc họp đặc biệt của người dân Phú Thọ trước ngày sáp nhập về Hà Nội - 7

Bà Đinh Thị Hòa (68 tuổi, trú tại xóm Mom) kỳ vọng quê hương có nhiều thay đổi, khởi sắc trong những năm tới (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dù vậy, vị Bí thư Chi bộ cho rằng đây chỉ là những vấn đề nhỏ trong đời sống cộng đồng và hoàn toàn có thể tìm phương án giải quyết phù hợp.

"Đây cũng chỉ là những lo lắng nhỏ, sẽ có những bài toán để giải quyết. Những lợi ích lớn lao mà việc sáp nhập địa giới hành chính mang lại mới là điều bà con thực sự mong muốn và kỳ vọng”, ông Lê nói.

Với người đứng đầu chi bộ xóm Mom, điều đáng quý nhất là dù địa giới hành chính có thay đổi, người dân vẫn giữ tinh thần đoàn kết, chăm chỉ lao động, cùng nhau phát triển kinh tế và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

"Dù là người dân thuộc địa bàn Phú Thọ hay về Hà Nội, bà con vẫn rất vui vẻ, phấn đấu phát triển kinh tế gia đình, địa phương, đưa quê hương ngày càng giàu đẹp”, ông Lê bộc bạch.

Hơn 90% người dân đồng tình với phương án điều chỉnh

Cùng chung niềm phấn khởi trước sự đồng thuận của người dân, ông Nguyễn Văn Truyền, Trưởng xóm Mom, cho biết trên địa bàn xã Thịnh Minh có hai xóm liên quan đến phương án điều chỉnh địa giới hành chính về xã Ba Vì, gồm xóm Mom và xóm Bu Chằm. Trong đó, phần lớn các hộ dân thuộc khu vực dự kiến sáp nhập đều ủng hộ chủ trương này. Riêng tại xóm Mom, tỷ lệ đồng thuận đạt gần 100%.

Cuộc họp đặc biệt của người dân Phú Thọ trước ngày sáp nhập về Hà Nội - 8

Ông Nguyễn Mỹ Tịnh, người dân xóm Mom (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sự ủng hộ của người dân được thể hiện rõ qua số lượng hộ tham gia cuộc họp ngày 23/10 và kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến. Đối với những người làm công tác tại cơ sở, việc người dân chủ động tìm hiểu, tham gia đóng góp ý kiến là tín hiệu tích cực, tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai các bước tiếp theo.

Ông Truyền chia sẻ, đời sống kinh tế của người dân địa phương hiện chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, canh tác ruộng đồng, trong khi các ngành nghề phụ gần như không có.

Do thiếu việc làm tại chỗ, phần lớn thanh niên trong xóm phải đi làm công nhân tại các khu công nghiệp cách nhà khoảng 15-20km. Dù có nguồn thu nhập từ công việc tại các khu công nghiệp, nhiều lao động trẻ vẫn phải di chuyển quãng đường khá xa mỗi ngày.

Vì vậy, khi biết địa phương nằm trong diện dự kiến sáp nhập về Hà Nội, bà con rất phấn khởi, kỳ vọng quê hương sẽ có thêm cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tạo việc làm ngay tại địa phương, giúp người dân nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Cuộc họp đặc biệt của người dân Phú Thọ trước ngày sáp nhập về Hà Nội - 9

Ông Nguyễn Văn Truyền, Trưởng xóm Mom (Ảnh: Nguyễn Hải).

Với Bí thư Chi bộ Nguyễn Trọng Lê và Trưởng xóm Nguyễn Văn Truyền, sự đồng thuận của bà con là điều đáng mừng, đồng thời thể hiện niềm tin, kỳ vọng của người dân vào những chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Xã Ba Vì (Hà Nội) là xã dự kiến sẽ tiếp nhận một số khu vực địa giới hành chính của tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Giáp Đông, Chủ tịch xã Ba Vì cho biết xã đã chủ động tuyên truyền về đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đồng thời thực hiện chỉ đạo của thành phố về việc lấy ý kiến người dân.

Theo ông Đông, người dân rất quan tâm đến vấn đề này và đến chiều 24/10, trong số phiếu thu về có hơn 90% người dân bày tỏ đồng tình với đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Xã đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án và sẽ thực hiện theo chỉ đạo của thành phố về các bước tiếp theo.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ tại khu vực các xã Ba Vì, Yên Xuân.

Chủ trương này đặt ra yêu cầu bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, hài hòa lợi ích giữa hai địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo lãnh thổ, đồng thời tăng cường liên kết, phát triển Vùng Thủ đô.

Sở Nội vụ Hà Nội đã hướng dẫn UBND 126 xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Từ ngày 22 đến hết ngày 25/10, các tổ dân phố tổ chức phát và thu phiếu lấy ý kiến hộ gia đình.

Hà Nội hiện có diện tích tự nhiên khoảng 335.984ha, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên khoảng 936.138ha.

Phương án điều chỉnh hơn 4.006ha có ưu điểm thống nhất đầu mối quản lý Vườn quốc gia Ba Vì, giảm tầng nấc phối hợp liên tỉnh, tạo điều kiện tổ chức hạ tầng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy và không gian phát triển sinh thái, đồng thời không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Phương án không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; không thay đổi tên gọi, trung tâm hành chính của xã Ba Vì, xã Yên Xuân, xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn.