Điện Biên đề nghị hỗ trợ 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả của lũ quét
(Dân trí) - Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên đề nghị Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia hỗ trợ tỉnh 300 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.
Thông tin được nêu trong báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên gửi Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chiều 2/8.
Theo lãnh đạo tỉnh Điện Biên, địa phương là tỉnh miền núi còn gặp rất nhiều khó khăn, kinh phí phụ thuộc chủ yếu vào nguồn ngân sách Trung ương (trên 90%), không có khả năng tự cân đối ngân sách để khắc phục những thiệt hại lớn do thiên tai gây ra.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 anh em ruột ở tỉnh Điện Biên bị lũ cuốn mất tích (Ảnh: Báo Điện Biên Phủ).
Báo cáo của Điện Biên cho thấy mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7 đến ngày 2/8 gây sạt lở, lũ, lũ ống làm thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Pú Nhi, Na Son, Tuần Giáo, Phình Giàng, Mường Ảng, Na Sang, Thanh Yên, Quài Tở, Sính Phình, phường Điện Biên Phủ…
Mưa lũ khiến 10 người chết và 7 người bị thương, thuộc xã Tìa Dình và xã Xa Dung. Trên 319 hộ dân bị thiệt hại; hàng loạt tuyến đường giao thông, trụ sở cơ quan Nhà nước, trường học bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng.
Tại thuỷ điện Sông Mã 3, theo báo cáo, nhà điều hành bị bùn đất bao quanh khoảng 1,3m; tài sản thiết bị trong kho và nhiều xe máy của cán bộ công nhân viên bị cuốn trôi.
Trạm 110kV của thủy điện bị bùn đất sa lầy bao quanh khoảng 0,8m. Hiện nhà máy chưa thể khôi phục phát điện trở lại. Đơn vị quản lý đang sử dụng máy phát DIESEL nguồn dự phòng để vận hành cửa van đập tràn.
Nhà máy thủy điện Mường Luân 1, 2 không có thiệt hại về người, tài sản và thiết bị nhưng đang mất lưới 110kV, chưa khôi phục phát điện trở lại. Đơn vị vận hành đang sử dụng máy phát DIESEL nguồn dự phòng để vận hành cửa van đập tràn.
Tại thuỷ điện Na Son, hiện trạng đập bình thường, nhà điều hành và sinh hoạt của công nhân bị lũ cuốn. Hệ thống đường dây điện cấp tự dùng từ nhà máy lên đập bị lũ cuốn trôi.
Ngoài ra, lũ cuốn trôi một máy đào, một đầu nổ bơm nước, máy uốn thép, máy cắt thép tại thuỷ điện Chiềng Sơ 2 (đang thi công).
“Các nhà máy thuỷ điện đang huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện hiện có để chống lũ, khắc phục hậu quả”, báo cáo của tỉnh Điện Biên nêu rõ.

Lực lượng chức năng ở Điện Biên đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm (Ảnh: Báo Điện Biên Phủ).
Lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác của tỉnh Điện Biên đã tiếp cận hiện trường các xã Na Son, Xa Dung, Mường Luân, Pú Nhi, Tìa Dình để phối hợp hỗ trợ khắc phục hậu.
Tỉnh Điện Biên đã huy động lực lượng tại chỗ ở các bản, hỗ trợ mai táng người dân bị thiệt mạng, tìm kiếm người mất tích, giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại và di dời người, tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng bố trí nơi tái định cư cho nhân dân vùng sạt lở, lũ quét để ổn định cuộc sống.