1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Đề phòng nguy cơ lụt khủng khiếp ở miền Trung, theo quy luật 60 năm

Mẫn Nhi

(Dân trí) - "60 năm trước cũng vào năm Giáp Thìn có một trận lụt khủng khiếp xảy ra ở miền Trung, kéo dài nhiều ngày. Năm nay là quy luật 60 năm, chúng ta cần tính toán và không chủ quan", Thứ trưởng Hiệp nói.

Mưa lớn suốt 3 ngày khắp cả nước

Sáng 15/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và diễn biến mưa lớn trên cả nước trong những ngày tới. 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết áp thấp nhiệt đới duy trì sức gió mạnh nhất cấp 6 trong ngày 15/7, sau đó suy yếu dần. Lúc 7h, tâm hình thái này nằm trên vùng biển phía tây tây nam của quần đảo Hoàng Sa.

Trước thời điểm vào đất liền, áp thấp nhiệt đới được dự báo giảm sức gió xuống dưới cấp 6. Do đó, ông Lâm dự báo khả năng gió mạnh trên đất liền là không cao. 

Đặc điểm đáng lưu ý của hình thái trên là gây ra mưa lớn cho nhiều nơi trên cả nước, trong đó mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tập trung từ tối 15 đến ngày 17/7. Riêng tại miền Bắc, mưa dông có thể kéo dài qua ngày 18/7, sau khi áp thấp nhiệt đới suy yếu hoàn toàn.

Cơ quan khí tượng dự báo lượng mưa phổ biến tại đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ là 50-100mm, có nơi trên 200mm/đợt. Tại Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, lượng mưa dao động 70-150mm, có nơi trên 250mm. 

Đề phòng nguy cơ lụt khủng khiếp ở miền Trung, theo quy luật 60 năm - 1

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhiều khả năng suy yếu trước khi tiến vào đất liền khu vực Nam Trung Bộ (Ảnh: VNDMS).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết từ đầu năm đến nay, thiệt hại về người do mưa lũ tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, từ nay đến cuối năm, cơ quan khí tượng dự báo có 5-6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam, thậm chí có những hình thái cực đoan. 

"60 năm trước cũng vào năm Giáp Thìn, có một trận lụt khủng khiếp xảy ra ở miền Trung, kéo dài nhiều ngày. Năm nay là quy luật 60 năm, chúng ta cần tính toán và không chủ quan", ông Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hiện có cường độ nhẹ hơn so với dự báo ban đầu, ít gây nguy cơ gió mạnh trên bờ, nhưng khả năng gây ra các đợt mưa lớn, đặc biệt cho khu vực Trung Bộ, cả Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. 

Đề phòng nguy cơ lụt khủng khiếp ở miền Trung, theo quy luật 60 năm - 2

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới, sáng 15/7 (Ảnh: Ngọc Hà).

Trong đó, ông nhấn mạnh vấn đề cần lưu ý hiện nay là tình hình sạt lở ở vùng núi, khi thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở gây thiệt hại về người. 

Đề xuất cấm một số tuyến đường vào ban đêm khi mưa lớn

Liên quan vụ sạt lở ở Hà Giang khiến 11 người tử vong, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết khu vực quốc lộ 34 là nơi người dân gặp nạn bị cấm đường do sạt lở từ ngày 11/7. Nhưng sau đó khi đường thông trở lại, mưa lớn tiếp diễn gây sạt lở trở lại và đoàn xe đi qua trong điều kiện đêm tối nên gây ra vụ việc thương tâm. 

"Nếu người dân di chuyển ban ngày chắc chắn không xảy ra vụ việc như vậy. Đây là vụ việc đáng tiếc, mà có thể hoàn toàn tránh được. Đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu cấm một số tuyến đường vào ban đêm khi mưa lớn xảy ra", ông Hiệp đề xuất.

Ông Hiệp cũng nhấn mạnh để ứng phó với một loại hình thiên tai khó đoán như sạt trượt, nguyên tắc là phải phòng tránh. 

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 6h30 sáng 15/7, các lực lượng đã kiểm đếm, hướng dẫn hơn 40.100 tàu tương đương trên 196.000 người biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Trong đó, trên 1.000 tàu vướng hơn 6.100 người đang hoạt động tại vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi và quần đảo Hoàng Sa. 

Từ chiều 14/7, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành lệnh cấm biển.