Đề nghị xử lý nghiêm việc giết mổ lợn bệnh, lợn chết mang đi tiêu thụ
(Dân trí) - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị các địa phương xử lý nghiêm việc giết mổ lợn bệnh, lợn chết do dịch bệnh và không được nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định tại địa phương.
Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vừa ký văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo ngay nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh quản lý hoạt động giết mổ, quy trình kiểm soát giết mổ động vật.
Theo ông Tiến, vừa qua báo chí liên tục phản ánh việc giết mổ lợn bệnh, lợn chết, lợn mắc bệnh truyền nhiễm (dịch tả lợn châu Phi, tai xanh…) mang bán cho các cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật.

Ngày 4/6, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đang phối hợp xử lý vụ việc phát hiện 9 con lợn chết, không rõ nguồn gốc tại một lò mổ trên địa bàn (Ảnh: Công an cung cấp).
Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn chứng vụ bắt giữ xe tải chở 180 con lợn bệnh, lợn chết đi tiêu thụ vào ngày 30/5 tại Hà Tĩnh; vụ phát hiện xe tải chở nhiều con lợn chết đến lò mổ ngày 3/6 tại Quảng Trị.
Đặc biệt, vụ việc tố cáo Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt lợn bệnh, đang được Bộ Công an điều tra, làm rõ theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm quy định pháp luật về công tác quản lý thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ.
Bên cạnh việc phải tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về thú y, an toàn thực phẩm, Thứ trưởng Tiến đề nghị xử lý nghiêm việc giết mổ lợn bệnh, lợn chết do dịch bệnh và không được nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định tại địa phương.
Dừng hoạt động đối với các cơ sở giết mổ động vật chưa được cấp phép hoạt động, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, sử dụng hóa chất, phụ gia bị cấm trong giết mổ.

Hình ảnh heo bệnh của đơn vị gia công cho Công ty C.P. Việt Nam được được đưa đi tiêu thụ, theo tố cáo của ông L.Q.N. (Ảnh: Jonny Lieu).
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.
Xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền với lực lượng thú y, y tế, công an, quản lý thị trường… trong quản lý hoạt động giết mổ động vật; thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến vận chuyển, giết mổ động vật.
Các địa phương có chính sách ưu tiên, triển khai xây dựng mạng lưới giết mổ tập trung bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Người tố cáo C.P. bán thịt heo bệnh đã nộp chứng cứ cho công an
Chiều 4/6, ông L.Q.N. (40 tuổi, ngụ tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), người tố Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trà trộn bán heo bệnh, cho biết sáng cùng ngày, ông được cán bộ Công an tỉnh Sóc Trăng mời làm việc.
Theo ông N., cán bộ công an yêu cầu ông nộp tất cả chứng cứ liên quan đến nội dung phản ánh việc trà trộn heo bệnh, gà bệnh đưa về cửa hàng của Công ty C.P. tại huyện Mỹ Xuyên tiêu thụ.
Ông cũng cho biết đã nộp đầy đủ những chứng cứ để chứng minh việc sai phạm đã phản ánh. Chứng cứ còn nhiều nhưng ông chưa tập hợp hết nên khi tập hợp đủ sẽ tiếp tục nộp theo yêu cầu của bên công an.
Hôm 30/5, ông N. phản ánh trên mạng xã hội, mình từng là nhân viên sale về mảng thịt heo bộ phận gia công, làm việc tại cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).
"Hàng ngày thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối đưa về Freshop bắt nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng; những mảnh heo bệnh đã cắt ra manh mún kiểm tra, để lên mùi hôi thối ruồi bu mà vẫn gửi về cửa hàng Freshop để bán,…”, nội dung ông N. tố cáo Công ty C.P..