Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí trực thuộc Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH

(Dân trí) - Sáng 4/3, Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH và Quận ủy Đống Đa tổ chức Lễ chuyển giao - tiếp nhận Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí từ Quận ủy Đống Đa về trực thuộc Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH.

Tới dự buổi lễ có Phó Trưởng ban Tổ chức khối Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương Lê Giang Nam; Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Minh; Bí thư Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa Nguyễn Anh Cường; Các Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bí thư Đảng ủy Báo Khuyến học và Dân trí, Tổng Biên tập Báo Dân trí Phạm Tuấn Anh. 

Báo cáo tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Báo Khuyến học và Dân trí Phạm Tuấn Anh cho biết, thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 8/2/2018 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các bước thực hiện chuyển giao, tiếp nhận Báo Điện tử Dân trí trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam về trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật. Theo đó, ngày 20/8/2020, Báo Điện tử Dân trí đã được bàn giao từ Hội Khuyến học Việt Nam về trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí trực thuộc Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH - 1

Các đại biểu dự buổi lễ chứng kiến đại diện Ban Tổ chức Quận ủy Đống Đa và đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký biên bản chuyển giao - tiếp nhận Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí.

Tại lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên của Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí trực thuộc Quận ủy Đống Đa về trực thuộc Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thay mặt Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí, ông Phạm Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy Báo Khuyến học và Dân trí trân trọng cảm ơn lãnh đạo Quận ủy Đống Đa, lãnh đạo Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí có được buổi lễ chuyển giao long trọng hôm nay.

Lễ chuyển giao - tiếp nhận Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí

Điểm lại quá trình phát triển của Báo, ông Phạm Tuấn Anh cho biết, Báo Khuyến học và Dân trí được thành lập từ năm 1996, cơ quan chủ quản là Hội Khuyến học Việt Nam, đến tháng 4/2005, Báo ra trang tin điện tử Dân trí. Sau 3 năm định hình và phát triển, trang tin điện tử Dân trí được Bộ Thông tin - Truyền thông chính thức cấp phép thành Báo điện tử Dân trí vào ngày 15/7/2008.

"Với định hướng chiến lược xuyên suốt về nội dung là NHÂN VĂN - NHÂN BẢN - NHÂN ÁI, Báo điện tử Dân trí không chạy theo thực dụng thương mại và các thị hiếu nhất thời mà chú trọng đề cao tính nhân văn và tình nhân ái trong nội dung các bài viết cũng như các hoạt động xã hội của mình. Điều đó làm nên sự khác biệt để Dân trí đã và đang có số lượng bạn đọc đông đảo rộng khắp thế giới", ông Phạm Tuấn Anh cho hay.

Giai đoạn 2018 - 2020, thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí  toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019), 24 tổ chức hội trung ương phải chuyển đổi mô hình, sắp xếp cơ quan báo, tạp chí. Báo điện tử Dân trí là cơ quan báo được phép chuyển đổi cơ quan chủ quản. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, giai đoạn vừa qua, báo đã nỗ lực nâng cao chất lượng nội dung tờ báo, làm chủ khâu quản lý công nghệ để đảm bảo an toàn, an ninh cho tờ báo trước nền công nghệ số phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí trực thuộc Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH - 2
Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí trực thuộc Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH - 3

Bí thư Đảng ủy Báo Khuyến học và Dân trí Phạm Tuấn Anh lên nhận các quyết định.

Trải qua 15 năm không ngừng được mở rộng và phát triển, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do báo Dân trí tổ chức luôn chứng tỏ được "sức sống", sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội, phát hiện và tôn vinh nhiều nhân tài còn tiềm ẩn. 

Trong những năm qua, chuyên mục Tấm lòng Nhân ái đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa như xây cầu Dân trí, xây trường, xây phòng học, xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở 63 tỉnh thành trên cả nước.

Báo Dân trí đã xây dựng 18 cây cầu mang tên "Cầu Dân trí" với tổng giá trị lên đến hàng chục tỉ đồng trải khắp cả nước. Bên cạnh đó, báo Dân trí đã tiến hành khởi công và xây dựng hơn 40 công trình phòng học mang tên "Phòng học Khuyến học và Dân trí" cũng do các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đồng hành xây dựng trên cả nước...

Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí trực thuộc Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH - 4

Bí thư Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho biết, hôm nay, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rất vui mừng vì đã đón thêm một thành viên mới, đó là Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa cho biết, hôm nay Quận ủy Đống Đa "vừa vui mừng, vừa tiếc" khi chuyển giao Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí về trực thuộc Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa, trải qua quá trình hoạt động và phát triển, với định hướng chiến lược xuyên suốt về nội dung NHÂN VĂN - NHÂN BẢN - NHÂN ÁI, Báo điện tử Dân trí là tờ báo luôn đi đầu, thể hiện trách nhiệm xã hội cao của một cơ quan báo chí. Chính vì thế Báo điện tử Dân trí luôn nhận được sự ủng hộ lớn từ bạn đọc trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

"Tôi tin tưởng và hi vọng rằng, với tinh thần đoàn kết, đồng thời phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, chắc chắn Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra....", ông Nguyễn Anh Cường nhấn mạnh.

Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí trực thuộc Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH - 5
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa Nguyễn Anh Cường tin tưởng Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tấn Dũng - Bí thư Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh: "Hôm nay, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rất vui mừng vì đã đón thêm một thành viên mới, đó là Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí. Thay mặt Đảng ủy Bộ, tôi xin cảm ơn các đồng chí đại diện Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Quận ủy Đống Đa đến dự buổi lễ triển khai quy trình, thủ tục chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên Báo Khuyến học và Dân trí từ Quận ủy Đống Đa về trực thuộc Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội".

Theo ông Lê Tấn Dũng, trong thời gian qua Báo Dân trí thực hiện đúng tôn chỉ mục đích; kịp thời tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; đã đề cao tính nhân văn, nhân ái, thể hiện trách nhiệm xã hội cao, nội dung thông tin phong phú, thu hút được số lượng bạn đọc đông đảo trong và ngoài nước; nhận được nhiều sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành cơ quan Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và những nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước.

Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí trực thuộc Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH - 6

Bí thư Đảng ủy Báo Khuyến học và Dân trí Phạm Tuấn Anh cho biết, hiện nay, Báo điện tử Dân trí đang có nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển khi về cơ quan chủ quản mới là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cùng với việc lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Báo đã có nhiều nỗ lực, khắc phục những khó khăn do hoạt động phân tán trong hoạt động báo chí, lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Quận ủy Đống Đa, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ cấp ủy Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Để hoàn thành nhiệm vụ của một đảng bộ cơ sở, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác quản lý đối với cán bộ đảng viên; chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc...

Phát biểu tiếp thu ý kiến, ông Phạm Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy Báo Khuyến học và Dân trí cho biết, hiện nay, Báo điện tử Dân trí đang có nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển khi về cơ quan chủ quản mới là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

"Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí, tôi rất mong Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tạo điều kiện giúp đỡ, chỉ đạo để Đảng ủy Báo thực hiện theo tôn chỉ mới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Nghị quyết Đảng  bộ nhiệm kỳ 2020-2025", ông Phạm Tuấn Anh nói.

Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí trực thuộc Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH - 7

Bí thư Đảng ủy Báo Khuyến học và Dân trí Phạm Tuấn Anh và Phó Bí thư Đảng ủy Báo Khuyến học và Dân trí Vũ Thị Hồng Hạnh lên nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Quận ủy Đống Đa và Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Phạm Tuấn Anh cho biết, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí là nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; kinh tế tăng trưởng tốt, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, phóng viên, biên tập viên; đảm bảo nguyên tắc làm việc: Sáng tạo - Kỷ luật - Hiệu quả; giữ gìn phát triển tờ báo theo mục tiêu: NHÂN VĂN - NHÂN BẢN - NHÂN ÁI...

Chi bộ Báo Khuyến học và Dân trí được thành lập từ năm 2003 tại Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng. Đến năm 2016, Chi bộ chuyển về Đảng bộ Quận Đống Đa. Năm 2018, Chi bộ được nâng cấp lên thành Đảng bộ Báo Khuyến học và Dân trí với 4 Chi bộ, trong đó 1 Chi bộ đặt tại Văn phòng báo khu vực TPHCM, 1 Chi bộ tại Văn phòng khu vực Bắc Miền Trung và 2 Chi bộ tại Văn phòng Hà Nội. Tổng số đảng viên của Đảng bộ hiện có là 38 đảng viên, trong đó 5 đảng viên dự bị, trên tổng số gần 140 cán bộ, phóng viên, biên tập viên.