1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Dân tập trung phản đối nhà máy phân bón hoạt động trở lại

(Dân trí) - Mặc dù cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động để phục vụ vấn đề xử lý chất thải, tuy nhiên, nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông hoạt động trở lại khiến người dân thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa bức xúc, tập trung phản đối.

>> Dân "bao vây" nhà máy phân bón, phản đối ô nhiễm

Như Dân trí đã thông tin, trong những nửa cuối tháng 2 vừa qua, người dân thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa tập trung phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường từ nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông, thuộc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Cường Phát (Cty Cường Phát).

Chiều 5/3, người dân thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa lại vây nhà máy phân bón phản đối ô nhiễm
Chiều 5/3, người dân thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa lại vây nhà máy phân bón phản đối ô nhiễm

Được biết, nhà máy này nằm cách khu dân cư khoảng 100m và mới đi vào hoạt động khoảng 3 tháng nay. Ngày 18/2, đoàn công tác liên ngành gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã về làm việc trực tiếp tại nhà máy phân bón Sao Nông.

Theo kết luận của ngành chức năng, nhà máy phân bón Sao Nông chưa thực hiện đầy đủ giải pháp xử lý bụi, khí thải tại dây chuyền vê viên. Trước khi đi vào hoạt động, Công ty không thực hiện báo cáo việc vận hành thử nghiệm dây chuyền sản xuất của nhà máy phân bón Sao Nông; chưa đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại… Đoàn làm việc cũng đã đề nghị Cty Cường Phát tạm dừng hoạt động nhà máy phân bón Sao Nông để khắc phục các vấn đề xử lý chất thải, sau đó có báo cáo gửi đến các ngành chức năng.

Nhưng đến ngày 5/3, Công ty lại cho nhà máy hoạt động trở lại khiến người dân bức xúc. Chiều cùng ngày, người dân thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa lại tiếp tục căng băng rôn, tập trung trước cổng nhà sản xuất phân bón Sao Nông, để phản đối, yêu cầu di dời nhà máy ra khỏi địa bàn thôn.

Trước đó, ngày 25/2, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã ký công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa với nội dung: Theo quy chuẩn quốc gia về xây dựng và quy hoạch xây dựng đô thị, các cơ sở sản xuất phân bón chứa ni tơ thuộc nhóm đối tượng độc hại cấp cấp I, phải có khoảng cách cự ly vệ sinh là 1.000m. Nhưng thực tế khoảng cách hiện tại giữa nhà máy phân bón Sao Nông với khu dân cư gần nhất ở thôn Đa Sỹ chỉ khoảng 100m.

Người dân đề nghị di dời nhà máy phân bón Sao Nông ra xa khu dân cư
Người dân đề nghị di dời nhà máy phân bón Sao Nông ra xa khu dân cư

Những phản ánh, kiến nghị của người dân nơi đây về việc nhà máy sản xuất phân bón trên gây ô nhiễm môi trường về bụi, mùi, khí thải, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe, sinh hoạt của người dân là có cơ sở. Vì vậy, UBND thành phố Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh xem xét, di chuyển nhà máy sản xuất phân bón Sao Nông tại thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh, để đảm bảo khoảng cách an toàn về bảo vệ môi trường đối với khu dân cư.

Ngay trong chiều 5/3, lãnh đạo thành phố Thanh Hóa đã có cuộc làm việc với đại diện nhân dân thôn Đa Sỹ, đại diện Cty Cường Phát. Đến hơn 19h30 phút cùng ngày, cuộc họp này vẫn chưa kết thúc. Người dân địa phương vẫn tụ tập trước cổng nhà máy phân bón để phản đối.

Duy Tuyên