Ninh Thuận:

Dân dựng lán trại phản đối công ty muối

(Dân trí) - Cho rằng công ty sản muối công nghiệp gây nhiễm mặn, ảnh hưởng đời sống nên hơn 10 ngày nay, hàng chục hộ dân của hai thôn Quán Thẻ 3 và Lạc Tiến, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) dựng lán trại ngăn chặn việc bơm nước biển vào ruộng muối.

Người dân dựng lán trại để ngăn việc bơm nước biển vào đồng muối.
Người dân dựng lán trại để ngăn việc bơm nước biển vào đồng muối.


Từ hơn 10 ngày nay, hàng chục hộ dân hai thôn Quán Thẻ 3 và Lạc Tiến xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đến trạm bơm nước biển số 5 của Dự án khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ do Công ty TNHH đầu tư và phát triển sản xuất Hạ Long (gọi Công ty Hạ Long) đầu tư, dựng lán trại ngăn chặn hoạt động bơm nước biển vào ruộng muối của công ty này.

Theo người dân xã Phước Minh, bảy năm qua Công ty Hạ Long sản xuất muối công nghiệp thì xảy ra nhiễm mặn nghiêm trọng. 100% giếng nước của bà con đều bị nhiễm mặn, nhà cửa, tài sản bị hư hỏng; cây cối, hoa màu đều chết nhưng công ty chỉ mới chi trả thiệt hại đất nhiễm mặn 30%, thiệt hại nhà, vật kiến trúc 10%.

Theo ông Trần Mạnh Cương - Chủ tịch UBND xã Phước Minh - ngày 17/12/2014, UBND tỉnh Ninh Thuận có quyết định hỗ trợ người dân khu vực bị nhiễm mặn quanh đồng muối của Công ty Hạ Long. Theo đó, người dân có đất sản xuất ở thôn Quán Thẻ 3 và thôn Lạc Tiến xã Phước Minh được hỗ trợ tùy theo mức độ nặng hay nhẹ, ở mức từ 20-80% giá trị đất; tổng kinh phí hỗ trợ trong đợt này hơn 46 tỉ đồng.

Tuy nhiên, vào ngày 1/3, hơn 73 hộ dân có đất bị nhiễm mặn thôn Quán Thẻ 3, kéo đến trạm bơm số 5 dựng lán trại, yêu câu Công ty Hạ Long ngừng hoạt động đến khi người dân được đền bù, hỗ trợ thỏa đáng. 

Chiều 9/3 ông Võ Văn Tiến - chủ tịch UBND huyện Thuận Nam - cho biết huyện đã tổ chức đối thoại với người dân, vận động người dân về nhà chờ thông tin hỗ trợ thiệt hại từ UBND tỉnh.

Minh Lê