PhotoStory

Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang

Thực hiện: Thành Đông

(Dân trí) - Ngày 21 tháng Giêng, lễ hội Thổ Hà (Bắc Giang) diễn ra sôi động, đặc sắc với đoàn rước là những nhân vật hóa trang đậm nét tuồng cổ, được du khách ghi nhận là một trong những lễ hội đẹp nhất Bắc Bộ.

Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 1

Sáng 18/2 (tức 21 tháng Giêng âm lịch), người dân làng Thổ Hà (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội linh đình, thu hút đông đảo du khách thập phương về đón xem, vui hội.

Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 2

Từ sáng sớm, tại một gia đình trong xóm 4, hàng chục người có mặt để hóa trang, chuẩn bị cho lễ rước lớn của làng được tổ chức 2 năm một lần.

Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 3
Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 4

Người hóa trang tham gia rước lễ hội làng Thổ Hà là những nhân vật chính của buổi lễ, với trang phục và tạo hình đậm chất tuồng cổ.

Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 5

Đúng 10h, đoàn rước xuất phát từ miếu xóm 4 tiến ra đình làng.

Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 6

Đi đầu đoàn rước là nhân vật hóa trang Đại tướng, tay rước cờ thần, với diện mạo uy phong, lẫm liệt. Lễ rước nhằm tưởng nhớ, tôn vinh ông Đào Trí Tiến - người được tương truyền là ông tổ nghề gốm của làng.

Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 7
Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 8

Từ các ngõ nhỏ, người dân đứng chật kín hai bên đường theo dõi đoàn rước đi qua.

Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 9

Kiệu rước gà trống ngậm hoa hồng có thế cổ nghểnh cao, đôi cánh giang rộng là một trong số những lễ vật đặc biệt.

Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 10

Hai ông tuần đường với cờ hiệu đuôi nheo ra hiệu phất cờ tại điểm đầu và điểm cuối đoàn rước, kiểm tra kỹ càng rồi chạy ngược lại đổi chỗ cho nhau. Mỗi lần đổi lượt, đoàn người chậm rãi tiến 3 bước về phía trước.

Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 11

Hai em nhỏ vào vai Tiên đồng và Ngọc nữ được lựa chọn từ hàng trăm trẻ em trong xóm, tiêu chí phải có gương mặt trắng trẻo, tròn trịa, phúc hậu và tương xứng khi đi cạnh nhau. Năm nay, em Phạm Tiến Duy Anh (13 tuổi) vào vai Tiên đồng và em Trịnh Thị Bình An (9 tuổi) vào vai Ngọc nữ.

Ngoài ra, lễ rước tái hiện lại sinh động 3 vị Tam đa Phúc - Lộc - Thọ đi phía sau phường kèn, sáo, nhị. Đây là hình ảnh đậm nét, đặc trưng riêng của lễ hội Thổ Hà.

Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 12

Đi sau ba vị Tam đa là Tổng Cờ và Tổng Kiếm uy nghiêm rước kiệu. Hai bên đường, các quan hộ vệ cầm chấp kích hộ tống.

Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 13

Dân làng hân hoan, niềm vui tràn ngập khắp ngõ xóm khi đoàn rước đi qua.

Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 14

Đoàn rước di chuyển chậm rãi để dân làng, du khách có thêm thời gian nhìn ngắm.

Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 15
Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 16

Tiếp theo sau kiệu Thánh, kiệu Mẫu được các chị em phụ nữ trong xóm thay nhau kề vai rước.

Đậm nét tuồng cổ trong lễ rước lớn, đẹp nhất Bắc Giang  - 17

Người dân Thổ Hà còn dâng lễ một con bò thui được phủ vải lụa, trang trí đẹp mắt trên kiệu và có tới 10 thanh niên cùng rước.