Đà Nẵng khuyến khích công chức sử dụng mạng xã hội trong công việc

(Dân trí) - Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ước tính hiện có khoảng 700 nghìn tài khoản Facebook, 600 nghìn tài khoản Zalo.

Ngày 14/9, UND TP Đà Nẵng – cho biết, vừa ký văn bản tăng cường khai thác các tiện ích và quản lý hoạt động của mạng xã hội.

Theo UBND TP Đà Nẵng, hiện nay, mạng xã hội đã trở nên phổ biến và gần gũi với nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ước tính hiện có khoảng 700 nghìn tài khoản Facebook, 600 nghìn tài khoản Zalo.

Với những tính năng đa dạng, nguồn thông tin phong phú, người dùng các ứng dụng này dễ dàng tiếp nhận, chia sẻ và chọn lọc thông tin một cách có hiệu quả, vượt qua trở ngại về không gian và thời gian. Những lợi ích mà mạng xã hội mang lại là rất lớn và tác động tích cực nếu sử dụng chúng một cách hợp lý.

Đà Nẵng khuyến khích công chức sử dụng mạng xã hội trong công việc
Đà Nẵng khuyến khích công chức sử dụng mạng xã hội trong công việc

Để tận dụng tối đa các tiện ích của mạng xã hội, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, phường, xã; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội nghiên cứu thiết lập mạng xã hội bằng hình thức phù hợp cho cơ quan đơn vị mình để phục vụ công việc, đặc biệt trong công tác truyền thông, quảng bá, tăng cường giao tiếp với nhân dân.

Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị cần chọn lọc, khai thác các thông tin chính thống trên hệ thống báo chí, trang thông tin điện tử chính thức; không cung cấp, chia sẻ những thông tin không phù hợp, gây mất ổn định chính trị, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng diễn đàn để kích động, nói xấu các tổ chức, tập thể, cá nhân.

Đề nghi Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ quản trang thông tin điện tử tổng hợp thực hiện rà soát, hiệu chỉnh và khắc phục những vấn đề liên quan đến hoạt động trang thông tin điện tử do cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Thường xuyên theo dõi, rà soát và xử lý kịp thời, dứt điểm các trang thông tin điện tử vi phạm quy định của pháp luật, đặc biệt là các thông tin điện tử vô chủ, vi phạm các quy định về thông tin điện tử, bản quyền, sở hữu trí tuệ, quảng cáo.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch tổ chức các buổi nói chuyện với chủ đề “Cách thức khai thác, sử dụng mạng xã hội trong lứa tuổi học sinh”; hướng tới đối tượng là học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng phát động phong trào “Văn hóa sử dụng mạng xã hội” trong đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên để các bạn trẻ nâng cao kiến thức trong việc tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, biết cách tận dụng các thông tin tốt đồng thời sàng lọc các thông tin xấu, độc hại.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về nội dung “Phương pháp sử dụng mạng xã hội lành mạnh” cho đội ngũ báo cáo viên Thành ủy để các báo cáo viên phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; giúp nhân dân khai thác tốt lợi ích của mạng xã hội trong đời sống, đồng thời hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến mạng xã hội.

Khánh Hồng