Quảng Ngãi:

Cưỡng chế công trình trái phép của đại gia ô tô

Quốc Triều

(Dân trí) - Công trình "khủng" bằng gỗ quý bị UBND TP Quảng Ngãi buộc phải tháo dỡ vì xây dựng trên đất lúa, đất do nhà nước quản lý.

Ngày 20/2, ông Trà Thanh Danh - Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi xác nhận, chính quyền địa phương đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với công trình trái phép của ông Nguyễn Hồng Sơn (phường Chánh Lộ).

Quyết định nêu rõ, hậu quả do hành vi vi phạm hành chính mà ông Nguyễn Hồng Sơn gây ra cần được khắc phục là sử dụng đất sai mục đích. Ông Sơn tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị để xây dựng công trình khi chưa được chính quyền cho phép, với tổng diện tích đất vi phạm trên 620m2.

Theo đó, trong thời gian 90 ngày, ông Nguyễn Hồng Sơn phải tháo dỡ công trình trái phép, khôi phục tình trạng ban đầu của 2 thửa đất trồng lúa trước khi vi phạm.

Ông Sơn còn phải trả lại phần đất lấn chiếm có diện tích 28,3m2 có nguồn gốc đất thủy lợi; trên 80m2 đất giao thông do nhà nước quản lý.

Cưỡng chế công trình trái phép của đại gia ô tô - 1

Ông Nguyễn Hồng Sơn xây dựng nhà gỗ quý trên đất lúa, đồng thời lấn chiếm đất do nhà nước quản lý để làm hồ cá, tiểu cảnh (Ảnh: Quốc Triều).

Như Dân trí phản ánh, ông Nguyễn Hồng Sơn được biết đến là một đại gia trong ngành kinh doanh ô tô tại Quảng Ngãi.

Đầu tháng 11/2022, UBND TP Quảng Ngãi lập biên bản xử phạt hành vi xây dựng công trình trên đất lúa, đất do nhà nước quản lý đối với ông Sơn.

Theo UBND TP Quảng Ngãi, ông Sơn đã ngang nhiên xây dựng công trình không phép trên hai thửa đất lúa có tổng diện tích trên 620m2 và hơn 108m2 đất do nhà nước quản lý.

Trên phần đất lúa, ông Sơn xây dựng một công trình với tầng bán hầm gồm móng, cột, dầm, vách tường và sàn bằng bê tông cốt thép, có diện tích trên 390m2. Tầng 1 với cột, dầm, sàn bằng gỗ có diện tích 316m2 và tầng 2 với cột, dầm, sàn bằng gỗ, mái bằng gỗ trên lợp ngói có diện tích trên 214m2.

Cùng với đó, gần 100m tường rào bê tông cốt thép và xây gạch cao 5m cũng được gia chủ cho xây dựng trên hai thửa đất lúa này.

Ngoài xây dựng công trình trái phép trên đất lúa, vị đại gia nói trên còn chiếm hơn 108m2 đất thủy lợi, giao thông do nhà nước quản lý để xây dựng hồ cá, tiểu cảnh, trồng cây cảnh.

Cưỡng chế công trình trái phép của đại gia ô tô - 2

Công trình bằng gỗ quý được xây trên đất lúa bị buộc phải tháo dỡ (Ảnh: Quốc Triều).

Với hàng loạt vi phạm, ông Sơn bị xử phạt hành chính số tiền 75 triệu đồng. Trong 60 ngày, ông Sơn phải tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục tình trạng ban đầu đối với các thửa đất nông nghiệp và các thửa đất bị lấn chiếm.

Thời điểm đó, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo UBND TP Quảng Ngãi phải theo dõi, xử lý công trình trái phép này.

Trước hàng loạt áp lực, ông Sơn có động thái tự khắc phục vi phạm bằng cách tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, ông Sơn chỉ tháo dỡ phần mái ngói rồi dừng lại với lý do không tìm được thợ.