1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Cục CSGT: "Ý thức người dân nâng cao sau một tháng thực hiện Nghị định 168"

Trần Thanh

(Dân trí) - Cục CSGT cho biết, sau một tháng thực hiện Nghị định 168/2024, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Điều đó cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân đã được nâng cao.

Sáng 6/2, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, sau một tháng thực hiện Nghị định 168/2024 (từ ngày 1/1 đến 31/1), tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm trước và thời gian trước liền kề.

Cụ thể, trong một tháng vừa qua, toàn quốc xảy ra hơn 1.700 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 917 người chết, 1.163 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2024, tai nạn đã giảm hơn 26% về số vụ, giảm gần 2% về số người chết, giảm gần 38% số người bị thương.

Cục CSGT: Ý thức người dân nâng cao sau một tháng thực hiện Nghị định 168 - 1

CSGT Hà Nội xử lý một trường hợp vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, riêng trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 445 vụ tai nạn, làm chết 209 người, bị thương 373 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tai nạn đã giảm gần 37% số vụ, giảm gần 38% số người chết, giảm hơn 38% số người bị thương.

Thống kê từ ngành y tế cho thấy, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số ca khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông đã giảm 11%, số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông giảm gần 29%. Đáng lưu ý, số lượng người bệnh bị tai nạn nặng phải mổ cấp cứu do tai nạn đã giảm đáng kể.

Cục CSGT cho hay, trong một tháng thực hiện Nghị định 168/2024, CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 327.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn hơn 27.800 trường hợp, hơn 28.700 giấy phép lái xe bị trừ điểm; tạm giữ hơn 1.800 ô tô, hơn 93.700 xe máy.

Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn hơn 70.400 trường hợp, vi phạm tốc độ hơn 73.000 trường hợp, vi phạm ma túy gần 590 trường hợp, vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng hơn 4.500 trường hợp, vượt đèn đỏ hơn 5.100 trường hợp.

Cục CSGT: Ý thức người dân nâng cao sau một tháng thực hiện Nghị định 168 - 2

Hình ảnh người dân xếp hàng ngay ngắn chờ đèn đỏ tại các nút giao ở Hà Nội, ngày càng phổ biến (Ảnh: Trần Thanh).

Đại diện Cục CSGT cho biết, sau một tháng thực hiện Nghị định 168/2024, việc xử lý vi phạm đã giảm đáng kể so với thời gian trước liền kề, điều đó cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân đã được nâng cao, tự giác chấp hành ngay cả khi không có lực lượng CSGT.

Cục CSGT cũng lấy ví dụ, tại các nút giao, người dân đã tuân thủ nghiêm chỉnh hiệu lệnh đèn tín hiệu, xếp hàng trật tự, không còn tình trạng điều khiển phương tiện dừng đỗ chen lấn vào các làn đường, chiều đường, qua đó, tình trạng ùn tắc giao thông không kéo dài, chỉ xuất hiện cục bộ, sau từ 2 đến 3 nhịp đèn tín hiệu có thể lưu thông, khách quốc tế đánh giá cao việc chấp hành của người dân.

Thời gian tới lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; việc xử lý vi phạm theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" từ đó tạo lập và hình thành văn hóa tham gia giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tham mưu cho Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương rà soát, hoàn thiện yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông đường bộ theo thẩm quyền, đảm bảo đồng bộ và phù hợp với sự phát triển của tình hình kinh tế, xã hội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, việc tăng mức chế tài xử phạt tại Nghị định 168/2024 đủ mạnh để bảo đảm tính răn đe đối với một số nhóm hành vi, hành vi vi phạm với lỗi cố ý nguy hiểm, nguy cơ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng về người, hủy hoại kết cấu hạ tầng giao thông là điều cần thiết.

Theo Đại tá Huy, Nghị định 168/2024 đã tác động sâu sắc đến nhận thức, nâng cao đáng kể ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, của chủ phương tiện.

"Tai nạn cướp đi nhiều nhân lực quý giá của đất nước; hệ lụy làm bao nhiêu người đang cống hiến cho xã hội lại trở thành người khuyết tật khiến bao gia đình phải chăm lo, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Mỗi người tham gia giao thông chỉ cần hình thành thói quen như tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không vượt ẩu, không uống rượu bia thì sẽ giảm tai nạn giao thông, nâng cao chỉ số an toàn khi tham gia giao thông và luôn nhớ nhà là nơi để về", Đại tá Huy chia sẻ.