CSGT TPHCM tăng cường xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy
(Dân trí) - Trong quý I/2025, CSGT TPHCM đã lập biên bản xử lý 39.814 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn và 505 người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy.
Ngày 24/3, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, nhằm thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trong năm 2025, PC08 triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
Trong đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp sử dụng rượu, bia, chất ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma túy (Ảnh: Hoàng Hướng).
Theo thống kê, trong quý I/2025 (từ 15/12/2024 đến 14/3), CSGT TPHCM đã lập biên bản xử lý 39.814 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn và 505 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.
Cơ quan chức năng bố trí các tổ chuyên đề kiểm tra, xử lý nồng độ cồn, ma túy căn cứ trên tình hình vi phạm thực tế. Trong đó, tập trung vào những khung giờ, tuyến đường mà tình trạng vi phạm quy định này diễn biến phức tạp.
Quá trình kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT luôn chú trọng đến an toàn của người tham gia giao thông, lực lượng thực thi nhiệm vụ nhưng vẫn đảm bảo các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trên thực tế, trong quá trình thực hiện chuyên đề, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi bị CSGT kiểm tra luôn trong trạng thái tinh thần kích động, thiếu kiềm chế.

CSGT TPHCM xử lý nồng độ cồn trên đường Kha Vạn Cân, TP Thủ Đức (Ảnh: Hoàng Hướng).
Chính vì vậy, cán bộ, chiến sĩ phải luôn khéo léo khi ứng xử, tiếp xúc với người vi phạm, giải thích rõ ràng, cụ thể quy định của pháp luật để người dân hiểu và chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng.
Phòng PC08 cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa ứng xử, các văn bản quy phạm pháp luật mới về lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ chiến sĩ.
Qua đó, xây dựng lực lượng CSGT chính quy, tinh nhuệ, linh hoạt trong xử lý tình huống, nắm vững các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo tính răn đe của pháp luật.